Mưa đá, dông lốc dữ dội ở Yên Bái, ôtô bị cột điện, cây xanh đè bẹp

02/03/2020 23:32

Trận mưa đá kèm dông lốc kéo dài chừng 30 phút tối 2.3 tại TP Yên Bái với cường độ lớn, quật đổ một số trụ điện, nhiều cây cối và làm tốc mái nhiều ngôi nhà...

Trận mưa đá kèm dông lốc quật đổ một số trụ điện, đè bẹp nhiều ôtô

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online đêm 2-3, đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Yên Bái cho biết đang phối hợp lực lượng chức năng của TP Yên Bái khẩn trương khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do mưa đá kèm dông lốc xảy ra tối 2.3.

Trước đó, khoảng 19h tối, trên địa bàn TP Yên Bái xuất hiện mưa đá kèm dông lốc dữ dội, kéo dài chừng 30 phút.

Tại các khu vực dọc đường Hoàng Văn Thụ, đường Yên Ninh, đường Điện Biên, đường Quang Trung và đường Km5 - Yên Bình, dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng.

Nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ khiến hệ thống điện trên địa bàn thành phố bị cắt hoàn toàn và ngập úng cục bộ gây khó khăn cho người qua lại.

Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh đường phố, giúp người dân khắc phục hậu quả.

Công nhân Công ty điện lực Yên Bái đã có mặt ở hiện trường giải quyết sự cố mất điện.

Đến 22h30, thành phố Yên Bái vẫn mất điện.

Những viên đá tụ lại thành đống sau cơn mưa đá tại TP Yên Bái tối 2.3

Nhiều cây xanh, xe máy đổ rạp do mưa dông

Xe ôtô, biển quảng cáo bị hư hỏng nặng do mưa đá và dông lốc

Nhiều ngôi nhà ở TP Yên Bái bị tốc mái

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do mưa đá và dông lốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo, khoảng đêm 3.3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày 4.3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong đêm nay và sáng mai, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông.

Từ chiều tối và đêm 3.3, do kết hợp với không khí lạnh nên mưa dông tiếp tục xảy ra trên diện rộng, riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ trưa ngày 4-3 ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 4-3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Từ gần sáng ngày 4-3, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều 4.3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Theo Tuổi trẻ - Truyền hình Yên Bái

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa đá, dông lốc dữ dội ở Yên Bái, ôtô bị cột điện, cây xanh đè bẹp