Miền Trung mưa to gió lớn, 2 người mất tích, cây đổ đè trúng người đi đường ở Huế

17/10/2021 10:04

Mưa to gió lớn nhiều địa phương miền Trung từ đêm qua đến nay khiến nước lũ từ vùng cao tràn về, chảy xiết. Tại Huế đã có 2 người mất tích.

Tại TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, Quảng Nam, từ sáng sớm 17.10 mưa rất to kèm gió lớn. Nhiều khu vực nước tràn ngập, chảy xiết. Đến 8h15 dù mưa đã ngớt nhưng gió vẫn còn rất mạnh.

Tại huyện Phước Sơn, ông Hồ Văn Cớt, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Thành cho biết nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Nước Mét cuồn cuộn.

Chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng quân sự, công an đứng điểm các thôn để sẵn sàng triển khai thực hiện việc sơ tán, di dời dân ở những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Theo dự báo, sáng sớm nay một vùng áp thấp có tâm ở gần bờ khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng gây mưa rất to và gió giật cấp 6, có nơi giật cấp 8.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới khu vực phía nam Trung Trung Bộ nối vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông nên có mưa to, mưa rất to phổ biến 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Hiện mực nước trên sông Vu Gia đang lên nhanh. Lúc 5h sáng nay 17.10 tại Hội Khách 13.52m, dưới báo động I 0,98m, tại Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 6.75m, trên báo động I 0,25m. Dự báo trong 6 - 12 giờ tới lũ trên sông Thu Bồn có khả năng lên mức báo động I đến trên báo động I.

Miền Trung mưa to gió lớn, 2 người mất tích, cây đổ đè trúng người đi đường ở Huế - Ảnh 3.

Nước cuồn cuộn đổ về đồng ruộng ở huyện Phú Ninh - Ảnh: LÊ TRUNG

Miền Trung mưa to gió lớn, 2 người mất tích, cây đổ đè trúng người đi đường ở Huế - Ảnh 4.

Nước cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về sông Nước Mét, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn - Ảnh: VĂN CỚT

Miền Trung mưa to gió lớn, 2 người mất tích, cây đổ đè trúng người đi đường ở Huế - Ảnh 5.

Đồng ruộng ngập nước - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng cùng ngày, đại diện Trung tâm công viên cây xanh Thừa Thiên Huế cho biết đã đưa nam thanh niên không may bị cây đổ đè trúng người nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, khi đang đi xe máy trên đường Lê Duẩn, TP Huế, nam thanh niên bất ngờ bị cây xanh trên vỉa hè đổ xuống đè trúng người bị thương nặng. 

Trước đó, người dân ở xã Hương Vân (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cũng báo chính quyền địa phương 2 vợ chồng ngư dân đánh cá trên sông Bồ nghi bị nước cuốn mất tích.

2 người mất tích là vợ chồng ông Trần Minh Điện và bà Võ Thị Thảo (trú tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân). Chiều 16.10, 2 vợ chồng ông Điện và bà Thảo ra sông Bồ bủa lưới đánh cá, đến tận tối vẫn chưa thấy về.

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm phát hiện chiếc ghe, hiện việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Miền Trung mưa to gió lớn, 2 người mất tích, cây đổ đè trúng người đi đường ở Huế - Ảnh 6.

Cây đổ đè trúng một nam thanh niên nhập viện cấp cứu ở TP Huế sáng 17.10 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế, dự báo từ nay đến ngày 19.10 trên địa bàn có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Do mưa lớn khiến một số nơi ở TP Huế, huyện Phú Lộc, huyện Phú Vang... xuất hiện ngập lụt cục bộ.

Cũng trong sáng 17.10, thủy điện Hương Điền đã được lệnh xả nước điều tiết với lưu lượng từ 800-1000 m3/s để đón lũ.

Miền Trung mưa to gió lớn, 2 người mất tích, cây đổ đè trúng người đi đường ở Huế - Ảnh 7.

Một tuyến đường ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà bị ngập do mưa lớn kéo dài - Ảnh: ANH THƯ

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, lượng mưa các khu vực đến ngày 18.10 dự báo phổ biến 150 - 250mm, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía Nam khả năng có nơi trên 300mm, như thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh.

Sáng 17.10, ông Nguyễn Văn Ninh,  Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà cho hay mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua nên nhiều tuyến đường tại địa phương bị ngập cục bộ, chỉ có ô tô mới vào được.

Nước lên nhanh, hồ Kẻ Gỗ xả nước sớm hơn dự kiến 4 giờ

Hồ Kẻ Gỗ trong một lần xả tràn - Ảnh: LÊ MINH

Theo Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh, lúc 17h ngày 16.10, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 26,99/32,5m, tương đương 200/345 triệu m3, lưu lượng nước đổ về hồ 150 m3/s. Để bảo đảm phương án dự phòng trường hợp tiếp tục mưa lớn, đơn vị đã quyết định vận hành điều tiết hồ Kẻ Gỗ.

Theo đó, thời gian vận hành điều tiết xả qua cống, tràn bắt đầu từ lúc 9h ngày 17.10 với lưu lượng xả 10 - 80 m3/s. Việc điều tiết nước sẽ được tiến hành qua cống lấy nước của 2 cửa xả thủy điện và 2 cửa tràn Dốc Miếu với độ mở 30 - 150cm.

Tuy nhiên, 5h sáng nay, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh quyết định xả nước hồ Kẻ Gỗ thay vì từ 9h như kế hoạch trước đó.

Giải thích về việc này, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết do mưa lớn kéo dài, 21h tối qua mực nước hồ Kẻ Gỗ đã đạt 27,33m/32,5m và tiếp tục lên. Vì vậy công ty này đã điều chỉnh vận hành, điều tiết hồ chứa nước Kẻ Gỗ qua cống, tràn bắt đầu từ 5h với lưu lượng xả từ 10m3/s cho đến 100m3/s.

Hiện đang xả với lưu lượng 50m3/s.

Công ty khuyến cáo các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống thông báo và hướng dẫn đến tận người dân biết, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, tránh trường hợp bất cẩn, mất an toàn trong quá trình vận hành, điều tiết hồ Kẻ Gỗ.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Miền Trung mưa to gió lớn, 2 người mất tích, cây đổ đè trúng người đi đường ở Huế