Lực lượng vũ trang Cẩm Giàng: Chung tay bảo vệ môi trường

02/08/2019 07:32

Ban CHQS huyện Cẩm Giàng quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về bảo vệ môi trường, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiều hoạt động thiết thực.


Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giàng phối hợp với thị trấn Lai Cách tổ chức dọn vệ sinh Đền liệt sĩ huyện

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Cẩm Giàng đã quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về bảo vệ môi trường, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiều hoạt động thiết thực.

Một ngày cuối tuần gần đây, dù thời tiết nắng nóng nhưng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Cẩm Giàng cùng đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan huyện, lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Lai Cách vẫn có mặt đông đủ cùng người dân địa phương quét dọn vệ sinh Đền liệt sĩ huyện. Trực tiếp cùng đơn vị tham gia làm nhiệm vụ, thượng tá Phạm Văn Minh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cẩm Giàng cho biết: "Với tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi sẽ hết mình phục vụ, hỗ trợ nhân dân".

Hoạt động chung tay cùng địa phương bảo vệ môi trường được Ban CHQS huyện Cẩm Giàng duy trì từ năm 2015 đến nay. Hằng năm, vào dịp Ngày Môi trường thế giới 5.6 và kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7, Ban CHQS huyện đều cùng một số địa phương, đơn vị tổ chức dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, dòng chảy tại một số tuyến đường, tuyến kênh trong huyện. Lực lượng vũ trang huyện đã huy động nhiều phương tiện, vật dụng và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ phối hợp với các địa phương cùng người dân thực hiện các công việc. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã đóng góp hơn 500 ngày công cùng chính quyền các địa phương tổ chức quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, trụ sở làm việc một số xã; khơi thông, dọn sạch 15.000 m cống rãnh, dòng chảy; vớt 300 m3 rác thải, bèo trên một số tuyến kênh, các con đường...

Ban CHQS huyện luôn bám sát các đề án, chương trình của các cấp ủy đảng, chính quyền trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xử lý rác thải. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp quân - dân, triển khai trong toàn lực lượng. Thực hiện đề án “Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn giai đoạn 2016-2020”, Ban CHQS huyện Cẩm Giàng đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn Ban CHQS các xã Cẩm Đông, Cẩm Đoài, Cao An, Tân Trường, Cẩm Phúc và Cẩm Điền thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn còn lại tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể duy trì hoạt động của tổ thu gom rác, vận chuyển và chôn lấp rác thải đúng quy định. Phối hợp với Hội Phụ nữ các cấp tổ chức trồng, chăm sóc đường hoa ở các địa phương.

Nhận thức bảo vệ môi trường trước tiên phải từ cơ quan, đơn vị, Ban CHQS huyện luôn quan tâm tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là về tác hại, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi của khí hậu đối với sức khỏe cộng đồng và đời sống bộ đội. Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt chi bộ, Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, treo pa nô, khẩu hiệu... Các thông điệp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được đơn vị khéo léo đưa vào các buổi giao lưu văn nghệ, sinh nhật đồng đội... tạo hiệu ứng tuyên truyền với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Ban CHQS huyện Cẩm Giàng cũng ban hành các quy định cụ thể về sử dụng điện, nước, xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả; quy định cán bộ, chiến sĩ không hút thuốc lá, không xả rác bừa bãi. Đơn vị tổ chức tổng vệ sinh doanh trại, phun thuốc diệt muỗi hằng tuần; phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng và chăm sóc một cây xanh vào dịp đầu năm mới.

Hằng năm, Ban CHQS Cẩm Giàng đều trích kinh phí cải tạo, sửa chữa doanh trại, trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan... Đến nay, 100% số cán bộ, chiến sĩ không hút thuốc lá trong cơ quan. Đơn vị còn có sân bóng chuyền, bóng bàn đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục thể thao của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Hệ thống bồn hoa, cây cảnh, khẩu hiệu, panô, áp phích luôn được tu sửa, tạo nên cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Hằng ngày, hằng tuần doanh cụ, doanh trại, vũ khí, trang bị được vệ sinh, quét dọn, lau chùi sạch sẽ, được quản lý, theo dõi thống kê đầy đủ theo quy định. Hằng năm, cơ quan quân sự huyện Cẩm Giàng luôn đạt danh hiệu cơ quan văn hóa có môi trường xanh, sạch, đẹp.

NGUYỄN VĂN THÀNH 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lực lượng vũ trang Cẩm Giàng: Chung tay bảo vệ môi trường