Kinh Môn xác định 2 trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng

20/04/2021 14:53

Trọng điểm 1 là khu vực di tích An Phụ gồm các phường, xã: An Phụ, An Sinh, Phạm Thái, Thượng Quận và Hiệp Hòa; trọng điểm 2 là khu vực rừng phòng hộ thuộc các xã Lê Ninh, Quang Thành.


  Rừng thuộc xã Lê Ninh, một trong những khu vực được xác định là trọng điểm phòng chống cháy rừng

Thị xã Kinh Môn đã xác định 2 khu vực trọng điểm, dễ xảy ra cháy rừng. Trọng điểm 1 là khu vực di tích An Phụ gồm các phường, xã: An Phụ, An Sinh, Phạm Thái, Thượng Quận và Hiệp Hòa, diện tích trên 232 ha. Trọng điểm 2 là khu vực rừng phòng hộ thuộc các xã Lê Ninh, Quang Thành rộng trên 300 ha. Các khu vực rừng này trồng thông và keo. 

Để hạn chế cháy rừng, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của các cơ quan, đơn vị và người dân trong bảo vệ rừng. Tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ tại chòi canh lửa An Sinh, trụ sở Hạt Kiểm lâm thị xã để sớm phát hiện cháy rừng. UBND các phường, xã tổ chức lực lượng, phương án thực hiện tốt phương châm ''4 tại chỗ''...

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn xác định 2 trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng