Kim Thành phát động trồng tre chắn sóng

16/03/2019 18:50

Chiều 16.3, UBND huyện Kim Thành phát động trồng tre chắn sóng trên tuyến đê tả sông Lai Vu tại xã Lai Vu.

Các tổ chức, đoàn thể của xã Lai Vu trồng tre chắn sóng tại tuyến đê tả sông Lai Vu

Huyện trồng 1.000 mống tre trên tổng chiều dài 4 km đê. Đây là tuyến đê được huyện Kim Thành lựa chọn để xây dựng tuyến đê kiểu mẫu trong năm 2019. Ngoài xã Lai Vu, huyện còn trồng 250 mống tre trên đê hữu sông Kinh Môn thuộc xã Kim Lương và trồng dặm 50 mống tre tại các tuyến đê khác. Kinh phí trồng tre được lấy từ ngân sách huyện. 

Để bảo vệ hàng tre chắn sóng sau khi trồng, UBND huyện Kim Thành yêu cầu các địa phương giao trách nhiệm chăm sóc cho các hộ có diện tích đất canh tác ngoài bãi sông.

Huyện Kim Thành có 53,69 km đê với 4 tuyến đê: tả sông Lai Vu, hữu sông Kinh Môn, tả sông Rạng và tả sông Lạch Tray. Hiện tuyến đê tả sông Lạch Tray ở các xã Đại Đức, Tam Kỳ chưa có tre chắn sóng. Các tuyến còn lại đã trồng tre nhưng không đồng đều.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kim Thành phát động trồng tre chắn sóng