Hưởng ứng Tết trồng cây mùa xuân

06/03/2019 10:35

Đến ngày 5.3, toàn tỉnh trồng được khoảng 561.200 cây phân tán, tăng khoảng 392.500 cây so với cùng kỳ năm trước.


Tiến độ trồng cây mùa xuân năm nay nhanh hơn năm trước

Nguyên nhân do các địa phương tích cực trồng cây ăn quả trên diện tích chuyển đổi. TP Chí Linh dẫn đầu toàn tỉnh về trồng cây mùa xuân với 87.000 cây. Tiếp đến là các huyện Thanh Hà (82.000 cây), Tứ Kỳ (75.000 cây), Kinh Môn (70.000 cây)…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương trồng cây trong những ngày thời tiết mát mẻ, có mưa xuân. Thời gian tới nếu trời nắng nóng, cần hạn chế trồng cây, tập trung chăm sóc, bảo vệ cây đã trồng. Số lượng cây còn lại sẽ trồng vào mùa thu.


Thanh niên Bình Giang trồng đường cây hưởng ứng Tết trồng cây năm 2019

* Huyện đoàn Bình Giang đã giao các cơ sở đoàn trồng xong 3 "Đường cây thanh niên" tại các xã Thái Hòa, Thái Học và Long Xuyên. 

3 đường cây thanh niên có tổng chiều dài 1,5 km, được trồng 1.000 cây bạch đàn. Trong đó, 400 cây trên đoạn đường từ cổng Trường Mầm non đến đầu làng Nhữ Thị, xã Thái Hòa dài 600 m; 300 cây trên đoạn đường dẫn vào sân vận động và xung quanh sân vận động ở xã Thái Học dài 450 m; 300 cây quanh sân vận động thôn Bá Đoạt, xã Long Xuyên dài 450 m. 

Kinh phí mua cây giống do Huyện đoàn huy động nguồn xã hội hóa. Đoàn cơ sở các địa phương trên sẽ đảm nhận việc chăm sóc và gắn biển công trình thanh niên cho các đường cây này. Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2019, Huyện đoàn Bình Giang phấn đấu trồng 3.000 cây xanh. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hưởng ứng Tết trồng cây mùa xuân