Điệp vàng - cây biểu tượng của TP Hải Dương?

16/08/2019 09:19

Thành Đông xưa và nay có 4 loài cây trồng rất lâu và nhiều mà không thành biểu tượng cho thành phố, đó là hoa sữa, long não, sấu và bàng.


Hoa điệp vàng nở thành chùm, có màu vàng rực rỡ

Cả 4 loài cây này cho nhiều bóng mát nhưng hoa nhỏ, màu sắc nhạt nên không gây ấn tượng gì. Từ lâu, người dân thành phố mong muốn tìm được loài cây bản địa, vừa cho bóng mát, có tán lá đẹp, lại có hoa màu rực rỡ và nở hoa đồng loạt (đồng khai), lúc mãn khai sẽ rải cánh hoa xuống nhuộm màu cho con đường. Giống như Hải Phòng còn được gọi là thành phố hoa phượng đỏ. Hay loài dã quỳ, phượng tím gắn liền với TP Đà Lạt mộng mơ...

Với các tiêu chí như thế mà khảo sát trên các cây trồng đường phố đang phổ biến hiện nay như cây vàng anh, bằng lăng, bàng Đài Loan, chuông vàng, phong, lộc vừng... thì thấy cây hoa điệp vàng có đủ các tiêu chí trên, xứng đáng được chọn làm cây biểu tượng cho TP Hải Dương. Loài cây này có các ưu điểm: đã được trồng khá nhiều, nhất là ở đường Bạch Đằng - một con đường đẹp của thành phố. Cây này còn được trồng tại nhiều trường học và công viên. Cây điệp vàng có đường kính thân 30-50 cm, cao từ 15-20 m, tán xòe rộng, lá kép hình cánh chim. Hoa điệp nở đồng loạt từ tháng 5 - 8, vào đúng dịp nghỉ hè như hoa phượng nên gắn liền với tuổi thơ học trò của bất cứ ai. Hoa nở thành chùm, có màu vàng rực rỡ. Cùng với hoa phượng vĩ, bằng lăng tím, vàng anh… điệp vàng làm cho mùa hè trở nên lãng mạn hơn. Cảm giác sẽ thật thú vị khi ta bước đi giữa những cung đường đầy màu sắc với những bông hoa vàng nhỏ xinh như cánh bướm rơi đầy mặt phố. Đi trên đường phố trồng hoa điệp vàng, lại nghe các ca khúc điển hình về loài hoa này như "Con đường đến trường" của nhạc sĩ Phan Đăng Khương hay "Cánh điệp vàng" của Hoài Yên... thì càng lãng mạn. Ít có cây đường phố nào có được "hiệu ứng kép" như thế. Quả điệp vàng là loại quả đậu, dẹt, thẳng, gần giống quả bồ kết, nhưng có màu mận chín, kéo dài vẻ đẹp của cây đến tận cuối năm.

Với những ưu điểm đó, điệp vàng chắc chắn sẽ gây ấn tượng với du khách. Nếu được chọn là cây biểu tượng của TP Hải Dương, trước hết cây điệp vàng nên trồng trên đường đôi phố Tôn Đức Thắng và công viên; sau đó, nên trồng nhiều cây này trên các cửa ra vào thành phố và ở các trường học, bệnh viện...

NGUYỄN VĂN KHANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điệp vàng - cây biểu tượng của TP Hải Dương?