Đêm và sáng sớm có mưa dông rải rác

15/07/2019 17:35

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày 16.7, các khu vực trong tỉnh xảy ra nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, cá biệt có nơi cao hơn. Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông.

Đợt nắng nóng có khả năng kéo dài và kết thúc vào ngày 17, nhưng đến ngày 19.7, các khu vực trong tỉnh có thể xuất hiện đợt nắng nóng mới.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đêm và sáng sớm có mưa dông rải rác