Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn về, miền Bắc "lạnh tê tái"

29/01/2022 16:10

Từ nay đến chiều tối 29.1 (27 tháng chạp), gió mùa Đông Bắc sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ còn tiếp tục giảm sâu, trời vừa mưa vừa rét, chiều và đêm rét buốt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 28 rạng sáng 29.1 không khí lạnh đã ảnh hưởng gây mưa và rét cho một số nơi ở Bắc Bộ.

Theo quan trắc nhiệt độ sáng nay, 29.1, dù mới chỉ chịu ảnh hưởng bởi phần rìa khối khí lạnh mà nhiều nơi đã có nhiệt độ giảm đột ngột khá mạnh, kèm theo mưa dông.

Tại Trùng Khánh (Cao Bằng), nhiệt độ thấp nhất sáng qua ghi nhận 18,5 độ C, sáng nay xuống 8 độ C, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ còn 6,6 độ C, trời rét hại.

Dự báo trong ngày hôm nay 29.1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

"Từ nay đến chiều tối, nhiệt độ còn tiếp tục giảm hơn nữa, trời vừa mưa vừa rét, càng về chiều và đêm nhiệt độ càng giảm thấp, rét buốt. Đêm nay chính thức bước vào đợt rét đậm, rét hại và duy trì triền miên nhiều ngày" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Dự báo không khí lạnh tiếp tục được bổ sung và tăng cường từ ngày 31.1 đến 4.2 (29 tháng chạp tới mùng 4 Tết), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định đây là đợt rét ẩm, vì thế mà nhiệt độ trung bình ngày ở ngưỡng thấp, trời mưa rét kéo dài xuyên suốt nhiều ngày. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, trời rất rét. Còn Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 - 14 độ C.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là chuẩn bị phương tiện, vật tư (vải bạt, tấm lợp các loại) và lực lượng xung kích tại cơ sở sẵn sàng huy động giúp dân khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và đón Tết được an toàn, đề phòng tình huống tương tự dịp Tết Canh Tý năm 2020.

Chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao có khả năng nhiệt độ xuống thấp.

Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch trong dịp Tết và cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra sương mù, băng giá, mưa tuyết, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn về, miền Bắc "lạnh tê tái"