Cấm trồng 14 loại cây nơi công cộng trong đô thị

20/11/2019 11:58

Có 14 loại cây bị cấm trồng nơi công cộng trong đô thị theo Quyết định số 49/2019/QĐUBND của UBND tỉnh ban hành ngày 12.11.

Đó là cây bã đậu (thân có gai, nhánh giòn dễ gẫy, nhựa và hạt có chất độc); bạch đàn, keo các loại, vông (dễ gẫy đổ, ít bóng mát); bồ kết, me keo, xiro, gạo gai (thân, cành có nhiều gai); bồ hòn (quả gây độc); đủng đỉnh (quả gây ngứa); mã tiền (có hạt độc); thông thiên, trúc đào (thân và lá có chất độc); bông gòn (dễ gẫy và gây ô nhiễm môi trường).

Các loại cây, nhóm cây được khuyến cáo hạn chế trồng ven đường phố như cau vua, dừa, sung, sanh, si, đa, đề, đại, gáo, hòe, liễu, muồng hoa đào, phượng, lim xẹt, sữa, trứng cá, bàng ta, xà cừ... Đây là những loại cây tán thưa, nhiều sâu bệnh, dễ đổ, hay làm hư hại công trình, nguy hiểm cho người và xe cộ tham gia giao thông.

TL

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cấm trồng 14 loại cây nơi công cộng trong đô thị