Cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm ở Chí Linh và Kinh Môn

03/11/2022 19:15

Ngày 3.11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông báo cấp độ cảnh báo cháy rừng tại TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn đang ở cấp 4, cấp nguy hiểm.


Cán bộ Hạt Kiểm lâm thị xã Kinh Môn và Trạm Quản lý rừng thị xã kiểm tra rừng đặc dụng ở phường An Sinh

Đây là cấp độ có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lây lan tràn lửa nhanh.

Những ngày qua, thời tiết khu vực Hải Dương hanh khô, độ ẩm không khí thấp, dao động từ 45-55%. Hình thái thời tiết này có thể kéo dài đến ngày 7.11. Khi cảnh báo cháy rừng đạt cấp 4, lực lượng canh phòng phải trực 24/24 giờ trên chòi canh lửa và ngoài hiện trường. Tuần tra tại các trọng điểm từ 11-19 giờ hằng ngày. Các đơn vị kiểm lâm, công an, quân đội, chính quyền địa phương và chủ rừng thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt các vùng rừng dễ cháy. Chủ tịch UBND TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn phải trực tiếp chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy. Trong trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát của địa phương, báo cáo UBND tỉnh để huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia phòng cháy, chữa cháy. Các cơ quan truyền thông thường xuyên thông tin về nguy cơ cháy rừng, tình hình phòng chống cháy rừng để các cơ quan, đơn vị liên quan và người dân nắm được, chủ động phòng ngừa.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm ở Chí Linh và Kinh Môn