Bão số 2 gây mưa to đến rất to

01/08/2020 16:12

Bão số 2 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Hải Dương nên từ ngày 1 - 3.8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông.


Sơ đồ đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, trưa 1.8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ vĩ bắc, 109,5 độ kinh đông, trên đất liền phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thái Bình - Nghệ An khoảng 450 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 2.8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ vĩ bắc, 105,8 độ kinh đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Bão số 2 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Hải Dương nên từ ngày 1 - 3.8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông.

Ở Chí Linh, Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, lượng mưa dao động từ 150-200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm, TP Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang lượng mưa dao động từ 100-170 mm, có nơi trên 170 mm.

* Sáng 1.8, lãnh đạo huyện Thanh Hà, cán bộ các phòng chuyên môn kiểm tra nội đồng để có biện pháp chủ động ứng phó với mưa lũ lớn xảy ra. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thanh Hà đang tập trung tháo gạn cống để phòng chống úng cho diện tích lúa mới cấy. 9 trạm bơm tiêu của huyện đã được đóng điện sẵn sàng bơm tiêu úng.

Thời điểm này huyện chưa phát hiện điểm sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, với tuyến đê dài hơn 71 km và nhiều sông ngòi, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Hà đã yêu cầu các địa phương có đê đi qua tập trung rà soát, kiểm tra các công trình đê, kè. Các hộ nuôi cá lồng trên sông cần chủ động chằng, chống lồng cá, bảo đảm nguồn điện an toàn tại khu vực nuôi cá.

TRẦN HIỀN - MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão số 2 gây mưa to đến rất to