3 người chết, 8 người mất tích do mưa lũ

12/08/2022 15:03

Hoàn lưu bão số 2 khiến miền Bắc mưa lớn, nước sông suối dâng cao làm 3 người chết, 8 người mất tích ở Lào Cai, Hòa Bình, Phú Thọ và Nam Định.

Khoảng 18h30 ngày 11.8, chị Trần Thị Mây, 35 tuổi, cùng con gái 8 tuổi và hai cháu gái 11, 12 tuổi (là chị em ruột) ra khu vực sông Đào, xã Nam Phong, TP Nam Định, tỉnh Nam Định chơi. Ba cháu nhỏ xuống tắm, không may bị nước cuốn. Chị Mây trên bờ lao xuống cứu cũng mất tích.

UBND xã Nam Phong đã tổ chức lực lượng tìm kiếm suốt đêm 11.8, đến trưa 12.8 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Do mưa lớn, nước sông Đào dâng cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo xã cho biết.

Ngoài 4 nạn nhân trên, theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, từ chiều qua đến 12h trưa nay, các địa phương báo về có 3 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ sau bão số 2.

Tỉnh Hòa Bình ghi nhận 3 người chết gồm chị Đinh Thị Nguyệt, 35 tuổi; cháu Hà Tâm Uyên, 4 tuổi, ở huyện Lạc Thủy và cháu Nguyễn Minh Hiếu, 10 tuổi, ở TP Hòa Bình. Tỉnh này còn có hai người mất tích gồm Bùi Đức Thành, 17 tuổi, trú huyện Kim Bôi và anh Đinh Ngọc Hướng, 38 tuổi, ở huyện Lạc Thủy.

Nước lũ lên tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Quản Văn Quý

Nước lũ lên tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ sáng 12.8. Ảnh: Quản Văn Quý

Tỉnh Phú Thọ ghi nhận một người bị lũ cuốn trôi, đang xác minh nhân thân. Tại Lào Cai, cháu Vũ Đức Duy, 15 tuổi, khi đi qua đập tràn đã bị lũ cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy.

Rạng sáng 11.8, bão Mulan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở trên vịnh Bắc Bộ; đến 4h thì đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng. Áp thấp nhiệt đới không gây thiệt hại gì, nhưng hoàn lưu sau đó đã gây mưa to cho miền Bắc và hai tỉnh miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An hai ngày nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận từ 19h hôm qua đến 8h hôm nay nhiều nơi mưa trên 180 mm như: Đông Lai (Hòa Bình) trên 270 mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) trên 240 mm, Hương Sơn (Hà Nội) trên 220 mm. Mưa lớn khiến Hà Nội và nhiều đô thị ở miền Bắc bị ngập, giao thông rối loạn.

Đặc biệt, mưa liên tục khiến lượng nước tích lũy trong đất đã gần hoặc đạt được trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ gây sạt lở ở vùng núi các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An là rất cao.

Hòa Bình nguy cơ sạt lở ở các huyện Tân Lạc, Mai Châu, Cao Phong, TP Hòa Bình, Đà Bắc. Tỉnh Phú Thọ có huyện Tam Nông; tỉnh Tuyên Quang có huyện Sơn Dương; Thanh Hóa có Quan Hóa, Mường Lát, Cẩm Thủy và Thạch Thành.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 người chết, 8 người mất tích do mưa lũ