Truyền hình trực tiếp Lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

19/02/2019 11:40

Lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 sẽ diễn ra từ 20 giờ 15 ngày 20.2 (16 tháng giêng) tại sân trước gác chuông chùa Côn Sơn.

Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu Trung ương, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách tham dự buổi lễ.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay và được phát trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh sẽ đọc diễn văn khai hội; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cung tuyên thân thế và sự nghiệp của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả; các đại biểu tiến hành dâng hương. Lễ khai hội sẽ kết thúc bằng chương trình nghệ thuật có chủ đề "Về nơi nhân kiệt địa linh" dài khoảng 30 phút.

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 diễn ra từ ngày 14 - 27.2 (10-23 tháng giêng). Ngoài duy trì các nội dung hấp dẫn như năm trước, lễ hội năm nay sẽ tái hiện Lễ Liên hoa Hội Thượng chùa Côn Sơn sau 1 năm gián đoạn và tổ chức lễ đúc chuông chùa Côn Sơn...

* Ông Nguyễn Hữu Đông, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết ngày 17.2, đoàn kiểm tra liên ngành Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp chăng biển mời du khách xem bói ở khu di tích Kiếp Bạc. Từ nay đến hết ngày 27.2, đoàn kiểm tra phân công 10 thành viên thường trực tại khu di tích Côn Sơn, 7 thành viên thường trực tại khu di tích Kiếp Bạc. Các thành viên có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ, người dân chấp hành nghiêm quy định mùa lễ hội, không xem bói, đổi tiền lẻ, hành nghề mê tín dị đoan... và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.

* Từ ngày 18-27.2, Công an tỉnh bố trí lực lượng các đơn vị nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Chí Linh làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông Lễ hội mùa xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2019. Lực lượng công an phối hợp phân luồng giao thông trên các tuyến đường, tuyến sông vào khu vực tổ chức lễ hội. Phối hợp với UBND phường Cộng Hòa, các xã Hưng Đạo, Lê Lợi bố trí vị trí đỗ xe của đại biểu và du khách về  dự lễ hội. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động mê tín dị đoan, ép giá, lôi kéo, đeo bám du khách từ phường Sao Đỏ, ngã ba An Lĩnh, ngã ba Cung Bẩy và tại đền Kiếp Bạc. 

Trong thời gian diễn ra lễ hội, lực lượng công an sẽ tăng cường quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; thường xuyên nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động khủng bố, phá hoại, các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, cờ bạc dưới mọi hình thức...       

* Sau khi cải tạo, bãi xe sau đền Kiếp Bạc đã thu hẹp lại còn 3.000 m2. Từ mùa lễ hội năm nay, bãi xe này chỉ sử dụng cho xe của Ban Tổ chức lễ hội, đại biểu trung ương, tỉnh, cán bộ và nhân viên Ban Quản lý di tích. Xe của nhân dân và du khách đỗ ở bãi xe số 1 rộng khoảng 1.000 m2. Tại khu di tích Côn Sơn hiện có 3 bãi đỗ xe với tổng diện tích khoảng 25.000 m2. Tại các bãi đỗ xe, Ban Quản lý di tích đều cử lực lượng phối hợp với Công an thị xã Chí Linh và công an các xã, phường liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ du khách và bảo đảm an ninh trật tự...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truyền hình trực tiếp Lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc