Trang trọng Lễ giỗ Đức Thánh Trần

06/10/2020 10:39

Sáng 6.10 (20.8 âm lịch), tại khu di tích Kiếp Bạc diễn ra Lễ giỗ Đức Thánh Trần - Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm 720 năm ngày giỗ Đức Thánh Trần trên núi Mâm Xôi

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới dự.

Cùng dự có một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh; lãnh đạo TP Chí Linh cùng cán bộ, nhân dân và du khách.

Năm nay, Lễ giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức rút gọn về quy mô nhưng vẫn bảo đảm đúng các nghi lễ truyền thống trang trọng tại đền Kiếp Bạc và trên núi Mâm Xôi - tương truyền là nơi Đức Thánh Trần hoá về trời.


Núi Mâm Xôi - tương truyền nơi Hưng Đạo Đại Vương hiển Thánh

Trên núi Mâm Xôi, các nhà sư thực hiện khoá lễ cúng Phật, Thánh và Hội đồng Trần triều theo nghi thức truyền thống. Sau đó, các đại biểu và nhân dân dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Trần, cầu nguyện Đức Thánh phù hộ cho xã tắc trường an, phong điều vũ thuận, nhà nhà hưởng phúc…

Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo sinh năm 1228 trong một gia đình thuộc tôn thất nhà Trần. Cuộc đời và sự nghiệp của Ngài gắn liền với các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược ở thế kỷ thứ 13 của quân dân Đại Việt.


Nhân dân làng Bắc Đẩu và Dược Sơn ở xã Hưng Đạo (Chí Linh) rước lễ giỗ Đức Thánh Trần vào đền Kiếp Bạc

Sinh thời, Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân, chăm lo vun đắp mối đoàn kết dân tộc, dạy tướng sĩ phải hoà thuận, trên dưới một lòng... Đặc biệt, tư tưởng giữ nước lấy dân làm gốc của Hưng Đạo Đại vương vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay.

Hưng Đạo Đại Vương mất tại tư dinh Vạn Kiếp vào ngày 20.8 âm lịch năm Canh Tý (1300). Triều đình đã cho lập đền thờ Ngài ngay trên nền vương phủ cũ Kiếp Bạc. Trải qua hơn 7 thế kỷ, Hưng Đạo Đại Vương đã ngự trị trong tâm thức nhân dân như một người Cha, một vị Thánh thiêng liêng được nhân dân tôn kính.

Kết thúc buổi lễ, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phát lộc cho nhân dân và du khách thập phương.

* Sáng cùng ngày diễn ra lễ rước truyền thống do 2 làng Bắc Đẩu và Dược Sơn ở xã Hưng Đạo (Chí Linh) thực hiện. Đoàn rước với đội rồng, đội cờ, nghi trượng, kiệu, lễ phẩm hương hoa... cùng các đại biểu và nhân dân tiến lễ vào đền Kiếp Bạc.

Sau khi dâng lễ phẩm vào đền, các đại biểu làm lễ dâng hương. Đội tế của 2 làng làm lễ tế tạ, thể hiện sự thành kính, tri ân đối với công lao to lớn của Đức Thánh Trần.

HUYỀN ANH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trang trọng Lễ giỗ Đức Thánh Trần