Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc an toàn, trang trọng

18/09/2020 21:30

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chủ trì cuộc họp

Chiều 18.9, Ban Tổ chức (BTC) Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2020 họp bàn về kế hoạch và kịch bản tổ chức lễ hội.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh ta vừa trải qua quãng thời gian dốc sức đẩy lùi dịch Covid-19 và hiện nay dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại. Vì thế, việc tổ chức lễ hội truyền thống gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo trang trọng là chủ trương của BTC lễ hội.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC lễ hội khẳng định: Lễ hội phải tổ chức tốt phần lễ, cắt giảm phần hội, thu gọn quy mô nhưng vẫn phải đảm bảo thật trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Các tiểu ban cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 để xây dựng chương trình lễ hội phù hợp; thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng dịch, đáp ứng các tiêu chí tổ chức lễ hội văn minh - thân thiện và an toàn. Tiểu ban Tuyên truyền cần tích cực tuyên truyền sâu rộng các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ban Quản lý di tích tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch ở di tích, khuyến cáo người dân đến dự hội bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tập trung đông người...


Thành viên Ban Tổ chức phát biểu đóng góp xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội

Đồng chí Lương Văn Cầu yêu cầu các đơn vị, thành viên BTC rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban cần họp bàn để hoàn thành kế hoạch chi tiết chương trình lễ hội trong ngày 21.9.

Dự kiến, Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 26.9 - 6.10 (tức ngày 10-20.8 âm lịch). Lễ hội sẽ vẫn có những phần lễ chính nhưng thu hẹp quy mô và thời lượng tổ chức như: Lễ dâng hương và tế cáo yết; lễ giỗ Đức Thánh Trần; lễ tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi... Phần hội dự kiến chỉ tổ chức hai hoạt động đặc trưng là múa rối nước và diễn xướng hầu Thánh.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc an toàn, trang trọng