Tổ chức Lễ đàn Mông Sơn thí thực

12/03/2018 10:10

Chiều 10.3 (23 tháng giêng), tại khu di tích Côn Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức Lễ đàn Mông Sơn thí thực.


Quang cảnh nơi diễn ra Lễ đàn Mông Sơn thí thực

Đây là nghi lễ cuối cùng tại lễ hội mùa xuân năm nay.

Buổi lễ được tổ chức uy nghi với nhiều nghi thức tâm linh do các nhà sư thực hiện như nhiễu đàn, đọc khóa cúng, bắt quyết, múa long hồ, sái tịnh chân ngôn, khai hoa kết ấn, dâng lục cúng, thỉnh mời cô hồn, tuyên sớ cầu an… Kết thúc lễ đàn, Ban tổ chức phát đồ lễ, cháo cho nhân dân và du khách thập phương để lấy may.

Lễ đàn Mông Sơn thí thực là nghi lễ tâm linh tiêu biểu trong Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc. Theo quan niệm Phật giáo, thế giới cõi âm có vô vàn cô hồn không nơi nương tựa. Lập đàn thí thực thể hiện uy linh Phật pháp và tinh thần từ, bi, hỉ, xả cứu độ chúng sinh, cứu vớt cô hồn tại chốn Phật đường, cầu cho quốc thái dân an, nhân khang, vật thịnh, thiên hạ thái bình. Đây là hình thức đại chay đàn, mang tính phát chẩn quốc gia, diễn ra nơi quốc tự.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức Lễ đàn Mông Sơn thí thực