Sôi nổi hội thi bánh chưng, bánh dày

01/03/2018 15:20

Sáng 1.3 (14 tháng giêng), tại khu di tích Côn Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức Hội thi bánh chưng, bánh dày tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2018.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động tại lễ hội mùa xuân năm nay.

Hội thi thu hút 12 đội nghệ nhân (mỗi đội 5 người) đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó có 11 đội thi gói bánh chưng (huyện Thanh Hà không tham gia) và 5 đội thi làm bánh dày gồm: Thanh Hà, Nam Sách, Kinh Môn, thị xã Chí Linh và TP Hải Dương.

Trong phần thi gói bánh chưng, mỗi đội có 10 phút để gói 10 chiếc bánh (5 bánh chay, 5 bánh mặn) và 7 giờ để luộc bánh. Phần thi bánh dày, mỗi đội có 30 phút để nấu xôi, làm ra 5 chiếc bánh. Ban tổ chức chấm điểm bánh chưng, bánh dày dựa trên các tiêu chí về thời gian thực hiện, hình thức, chất lượng.

Ngày 2.3, Ban tổ chức sẽ tổng kết hội thi, trao giải cho các đội và chọn những chiếc bánh chưng, bánh dày có hình thức đẹp và ngon nhất dâng lên Phật, thánh.


Màn múa rồng mở đầu hội thi. Ảnh: Tiến Mạnh

Các đội chuẩn bị gạo, đỗ, thịt, lá dong, lạt để gói bánh chưng.  Ảnh: Thành Chung

Các nghệ nhân già gói bánh chưng. Ảnh: Tiến Mạnh

Các đội có 7 giờ để luộc chín bánh chưng. Ảnh: Tiến Mạnh

Các đội mang bánh chưng để Ban tổ chức chấm. Ảnh: Thành Chung

Phần thi giã bánh dày cũng diễn ra hấp dẫn. Ảnh: Thành Chung

Nhiều du khách nước ngoài tò mò với sản phẩm bánh dày tại lễ hội. Ảnh: Thành Chung

Rất đông du khách thập phương và người dân địa phương tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ảnh: Thành Chung

TIẾN MẠNH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi nổi hội thi bánh chưng, bánh dày