Phóng viên của 35 cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp tại lễ hội

12/09/2019 08:15

Theo Bộ phận tiếp xúc báo chí Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019, đến sáng 11.9 đã có khoảng 50 phóng viên của 35 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng ký tác nghiệp tại lễ hội.


Phóng viên Báo Hải Dương và các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương tác nghiệp tại phòng báo chí tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019. Ảnh tư liệu

Bộ phận tiếp xúc báo chí lễ hội có 6 thành viên sẽ trực tiếp cung cấp cho phóng viên các cơ quan báo chí những thông tin cơ bản về lễ hội, hướng dẫn, hỗ trợ các phóng viên tác nghiệp. Tại 2 khu di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc đều có phòng tiếp xúc báo chí, trang bị đường truyền internet tốc độ cao và wifi miễn phí cho phóng viên tác nghiệp.

Sáng 11.9, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Việt Nga thông tin Đài Tiếng nói Việt Nam đã đồng ý truyền hình trực tiếp Lễ khai hội, tưởng niệm 719 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu trên 2 kênh VOVTV và VTC3. Các Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, Hưng Yên và Phú Yên sẽ tiếp sóng buổi tường thuật trực tiếp này.


Các khách sạn và nhà nghỉ tại 2 khu di tích có thể cùng lúc phục vụ hàng nghìn du khách

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chủ các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh tại 2 khu di tích bán hàng bảo đảm chất lượng, đúng giá, không chèo kéo du khách và chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường. Tại khu di tích Côn Sơn có 3 khách sạn, 5 nhà nghỉ và 20 nhà hàng kinh doanh ăn uống. Tại khu di tích Kiếp Bạc có 20 nhà nghỉ, 10 nhà hàng kinh doanh ăn uống. Các khách sạn và nhà nghỉ tại 2 khu di tích bố trí nhiều phòng, có thể cùng lúc phục vụ hàng nghìn du khách. Giá dịch vụ nhà nghỉ khoảng 150.000 - 180.000 đồng/ phòng/ngày đêm, khách sạn 200.000 - 300.000 đồng/ngày đêm. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ kinh doanh thêm dịch vụ ăn uống phục vụ du khách từ cơm, phở bình dân đến các món ăn đặc trưng của vùng đất Chí Linh với giá 100.000 - 150.000 đồng/suất.

Ban tổ chức đã chuẩn bị 50 quả pháo bông, 1 giàn bắn lấy từ làng pháo Bình Đà (Hà Nội) để chuẩn bị cho màn bắn pháo bông trong hội hoa đăng sẽ diễn ra vào tối 16.9 (tức tối 18.8 âm lịch) trên đê sông Lục Đầu.

TIẾN MẠNH - HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phóng viên của 35 cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp tại lễ hội