Liên hoan pháo đất tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

18/02/2019 08:18

Liên hoan năm nay được khai mạc vào sáng 20.2 (16 tháng giêng) tại sân đá chùa Côn Sơn.


Liên hoan pháo đất là một trong những nội dung đặc sắc tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Trong những ngày diễn ra Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019, 10 thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Đàn hát dân ca Côn Sơn thuộc phường Cộng Hòa (Chí Linh) tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách tại khu vực tam quan đền thờ Nguyễn Trãi. Các thành viên CLB sẽ biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như hát dân ca, chèo, quan họ, hát văn. Nội dung các tiết mục ca ngợi vẻ đẹp cảnh sắc Côn Sơn - Kiếp Bạc, các danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, Tổ quốc, mùa xuân, tình yêu... Ngoài ra, CLB sẽ biểu diễn các tiết mục theo đề nghị của du khách.

CLB Đàn hát dân ca Côn Sơn thành lập từ khoảng năm 1979-1980. Cứ mỗi năm 2 lần, vào dịp Lễ hội mùa xuân và mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, các thành viên CLB lại tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân, du khách, góp phần tạo nên không khí vui tươi trong mùa lễ hội.

Đến ngày 17.2, có 7 đội pháo đất đã đăng ký tham dự Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2019, gồm các xã: Nghĩa An, Ninh Hòa, Quang Hưng, Hiệp Lực (Ninh Giang), Quang Khải, Đại Hợp (Tứ Kỳ) và Đức Xương (Gia Lộc). Có 3 đội đăng ký tham gia thi đấu nội dung pháo đại, 4 đội thi đấu pháo tiểu. Mỗi đội có 30 pháo thủ, gồm 25 pháo thủ chính thức và 5 pháo thủ dự bị. Ban tổ chức đã trưng dụng 28 trọng tài từ một số huyện trong tỉnh về điều hành các nội dung thi đấu.

Liên hoan pháo đất là một trong những nội dung đặc sắc tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc. Liên hoan năm nay được khai mạc vào sáng 20.2 (16 tháng giêng) tại sân đá chùa Côn Sơn.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên hoan pháo đất tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc