Lễ hội đền Quát tái hiện nhiều trò chơi dân gian

19/02/2019 10:39

​Sáng 18.2, UBND xã Yết Kiêu (Gia Lộc) tổ chức khai hội đền Quát.


Người dân địa phương và du khách đến khai hội đền Quát

Lễ hội đền Quát mùa xuân năm nay diễn ra từ ngày 17-20.2. Lễ hội tái hiện nhiều trò chơi dân gian nhằm làm cơ sở để Nhà nước công nhận lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Phần lễ gồm các nghi lễ mở cửa đền, cáo yết, mộc dục, dâng hương và khai hội. Phần hội diễn ra Giải bóng chuyền, các trò chơi dân gian như chọi gà, bịt mắt bắt vịt, bắt chạch trong chum, giao lưu hát quan họ, hát văn...

Đền Quát là nơi thờ danh tướng Yết Kiêu, vị tướng có công lao lớn giúp nhà Trần đánh thắng quân Nguyên.

BÌNH AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội đền Quát tái hiện nhiều trò chơi dân gian