Kinh Môn khai hội xuân Kỷ Hợi năm 2019

13/02/2019 08:59

​Sáng 12.2 (mùng 8 tháng giêng), tại di tích quốc gia đặc biệt đền cao An Phụ (xã An Sinh), UBND huyện Kinh Môn tổ chức khai hội xuân Kỷ Hợi năm 2019.


Các đại biểu dâng hương

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Huyện Kinh Môn có 172 di tích, trong đó có 1 quần thể di tích quốc gia đặc biệt, 15 di tích cấp quốc gia và 17 di tích cấp tỉnh. Nhiều di tích, danh lam thắng cảnh có giá trị lịch sử, khoa học, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật như: Đền Cao An Phụ, động Kính Chủ, di tích khảo cổ học Nhẫm Dương... Hệ thống di tích của huyện đã được quan tâm phục hồi, tu bổ, tôn tạo nên lượng du khách đến tham quan, chiêm bái ngày càng đông. 

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Kinh Môn đã thỉnh chiêng, đánh trống khai hội xuân Kỷ Hợi năm 2019. Dịp này, cuốn sách "Đến với vùng văn hóa Kinh Môn" đã được giới thiệu với nhân dân và du khách thập phương. Cuốn sách do một số nhà khoa học của Viện Khảo cổ học Việt Nam biên soạn, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Kinh Môn. 

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn khai hội xuân Kỷ Hợi năm 2019