Khẩn trương chuẩn bị Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông

07/12/2018 17:36

Sáng 7.12, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019 chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội yêu cầu các sở, ngành khẩn trương chuẩn bị Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty CP Tập đoàn Anh Sơn (Hà Nội) sớm hoàn chỉnh chương trình, kịch bản lễ hội để phục vụ công tác tuyên truyền. Ngành điện bảo đảm đầy đủ điện để phục vụ cho lễ hội. TP Hải Dương khẩn trương tháo dỡ rào chắn tại khu vực trung tâm thương mại cũ, giải phóng mặt bằng để làm sân khấu chính, làm thêm một số công trình vệ sinh di động tại khu vực diễn ra lễ hội; tham gia trang trí xe hoa, trang hoàng các tuyến phố tổ chức lễ hội. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phụ trách dò mìn tại sân khấu chính diễn ra lễ khai mạc. Sở Công thương và các sở, ngành khác phụ trách các gian hàng tiêu biểu trong tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí lực lượng dọn vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội...

UBND TP Hải Dương sẽ sớm thu dọn mặt bằng khu vực Trung tâm Thương mại (cũ) để làm khán đài chính Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và các địa phương cùng vào cuộc, tạo mọi điều kiện để lễ hội được tổ chức thuận lợi, thành công nhằm quảng bá văn hóa, hình ảnh con người xứ Đông.

Đây là lần đầu tiên Hải Dương tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông, đồng thời cũng là một trong những hoạt động mừng TP Hải Dương chuẩn bị lên đô thị loại I.

Đoàn diễu hành trên phố Thống Nhất sẽ bắt đầu từ khu vực bùng binh Lê Thanh Nghị

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 30.12.2018-1.1.2019 với hình thức Lễ hội đường phố (Carnaval đường phố), khai mạc tối 30.12 tại quảng trường Thống Nhất. Lễ hội có sự tham gia của các sở, ngành, đoàn thể, 12 huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh. Có khoảng 2.000 người tham gia biểu diễn tại lễ hội, trong đó có khoảng 300 nghệ sĩ trung ương, 1.700 người địa phương. Ngoài ra, lễ hội còn có sự tham gia của 20 nghệ sĩ đến từ Suwon (Hàn Quốc), Viêng Chăn (Lào).

Lễ hội sẽ có chương trình hát chèo trên sông Bạch Đằng (trước Thư viện tỉnh)

Tại lễ hội, các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu, ẩm thực đường phố tại các tuyến đường Bạch Đằng, Chương Dương, Tôn Đức Thắng...

Đường Tôn Đức Thắng, nơi sẽ diễn ra các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực đường phố tại Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẩn trương chuẩn bị Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông