Gần 10.000 người dự khai hội làng tiến sĩ Mộ Trạch

13/02/2019 11:28

Ngày đầu khai hội làng tiến sĩ Mộ Trạch đã có gần 10.000 nhân dân địa phương, du khách và con cháu họ Vũ - Võ về dự.


Đông đảo nhân dân địa phương, du khách và con cháu họ Vũ - Võ tham dự lễ hội

UBND xã Tân Hồng (Bình Giang) tổ chức khai hội truyền thống làng tiến sĩ Mộ Trạch, kỷ niệm 1.215 năm ngày sinh Đức thần tổ Vũ Hồn, ông tổ của dòng họ Vũ - Võ Việt Nam và vinh danh nhà công đức lớn nhất của dòng họ là tiến sĩ Võ Văn Hồng.

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 12 và 13.2. Ngày đầu khai hội thu hút gần 10.000 nhân dân địa phương, du khách và con cháu họ Vũ - Võ về dự, tăng gần 4.000 lượt khách so với năm ngoái. Ngoài phần lễ dâng hương, lễ rước kiệu Đức thần tổ từ miếu về đình làng, đọc chúc văn, phần hội tổ chức thi bóng chuyền, bóng bàn và giao lưu văn nghệ. Dịp này, dòng họ Vũ - Võ trao các phần thưởng khuyến học - khuyến tài cho khoảng 100 học sinh, sinh viên đoạt giải cấp huyện trở lên trong dòng họ.


Lễ rước kiệu Đức thần tổ từ miếu về đình làng

Tiến sĩ Võ Văn Hồng sinh năm 1954 tại huyện Thanh Chương (Nghệ An). Từ năm1998 đến nay, gia đình tiến sĩ đã công đức cho làng Mộ Trạch hơn 50 tỷ đồng.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 10.000 người dự khai hội làng tiến sĩ Mộ Trạch