Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra công tác chuẩn bị khai hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc

13/09/2019 21:22

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, đánh giá cao Ban Tổ chức lễ hội, các cơ quan, đơn vị liên quan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho việc tổ chức lễ hội mùa thu năm nay.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu vực tổ chức Lễ khai hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc

Chiều 13.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019 và dự án công trình hầm chui đường sắt từ quốc lộ 18 vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và TP Chí Linh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, đánh giá cao Ban Tổ chức lễ hội, các cơ quan, đơn vị liên quan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho việc tổ chức lễ hội mùa thu năm nay. Lễ hội có nhiều nội dung quan trọng, dàn dựng công phu, quy mô lớn và được truyền hình trực tiếp nên Ban Tổ chức lễ hội cần rà soát, khớp nối các chương trình bảo đảm trang nghiêm, tạo dấu ấn. Lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc cần được tổ chức trang trọng, bảo đảm an ninh trật tự. TP Chí Linh cử lực lượng phối hợp với Ban Quản lý di tích kiểm tra, nhắc nhở, giải tỏa các hàng quán làm ảnh hưởng tới di tích và lễ hội…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP Chí Linh dâng hương tại đền Kiếp Bạc


Kiểm tra tại công trình hầm chui, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu khắc phục khó khăn do thời tiết, tập trung phương tiện, máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình. Có phương án thoát nước, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, giao thông thông suốt tại đây trong những ngày diễn ra Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019. Sở Giao thông vận tải phối hợp với TP Chí Linh khảo sát, đề xuất mở rộng khúc cua từ quốc lộ 18 hướng Quảng Ninh - Hà Nội đến hầm chui, tạo sự thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông khi đưa công trình vào sử dụng.

Công trình hầm chui đường sắt từ quốc lộ 18 vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã thông xe từ ngày 1.9, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách thập phương, nhất là trong dịp Lễ hội mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc 2019. Đến thời điểm này, các hạng mục thi công đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thiện những công việc cuối cùng trước khi tiến hành trải nhựa át-xphan trong những ngày tới.

TIẾN MẠNH – HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra công tác chuẩn bị khai hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc