Độc đáo tục rước lợn ở lễ hội đình Mè

05/03/2018 10:31

Sáng 4.3, lễ hội truyền thống đình Mè, xã Hồng Lạc (Thanh Hà) diễn ra tưng bừng với tục rước lợn.


Độc đáo lễ rước ông lợn ở lễ hội đình Mè

6 thôn trong xã mỗi thôn rước một "ông lợn" nặng từ 2,5-4 tạ được chính người dân trong thôn nuôi. Thôn nào có "ông lợn" trang trí đẹp sẽ giành điểm cao. Năm nay, thôn Nam giành giải nhất, thôn Đồng Hởi giành giải nhì. Sau khi chấm điểm xong, 11 giờ trưa các thôn hạ lễ mang "ông lợn" về chia cho mọi người trong thôn. 

Đình Mè được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh từ năm 2010. Đình thờ nhị vị thành hoàng là Đào Công Dực và Đào Công Quảng đã có công phò tá vua Lý Nam Đế đánh đuổi giặc Lương năm 542.

MINH NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Độc đáo tục rước lợn ở lễ hội đình Mè