Dâng hương tưởng niệm 580 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

11/09/2022 12:06

Sáng 11.9 (tức ngày 16.8 âm lịch), Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2022 tổ chức dâng hương tưởng niệm 580 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đọc diễn văn tưởng niệm 580 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

Diễn văn tại lễ tưởng niệm do đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh đọc nêu bật công lao to lớn của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước từ thế kỷ XV. Lễ tưởng niệm 580 năm ngày mất của danh nhân thể hiện sự trân trọng lịch sử, ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự cường, lòng tự hào dân tộc và giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ và tôn vinh các bậc tiền nhân. 

Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, sinh năm 1380, tại Kinh thành Thăng Long. Thân phụ ông là Nguyễn Phi Khanh, quê gốc ở làng Chi Ngại (nay thuộc phường Cộng Hoà, TP Chí Linh); thân mẫu là Trần Thị Thái, con gái của quan Tư đồ Trần Nguyên Đán. Tuổi thơ Nguyễn Trãi sống với ông ngoại ở Thăng Long và Côn Sơn. Ông sớm nổi tiếng tài đức và chí lớn. Từ năm 1407, dưới ách đô hộ của giặc Minh, ông quyết nuôi ý chí cứu nước, cứu dân. Ông đến Lam Sơn tụ nghĩa, dâng Bình Ngô sách, dốc tâm huyết, một lòng giúp Bình định vương Lê Lợi. Ông trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh, giải phóng đất nước ở thế kỷ XV.


Hoạt cảnh chèo Về động Thanh Hư do các diễn viên Nhà hát Chèo Hải Dương biểu diễn tại lễ tưởng niệm

Đất nước hòa bình, với ước vọng tham gia “Duy tân đất nước, xây dựng nền thái bình muôn thuở…” và tư tưởng “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, ông tiếp tục hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội dưới triều Lê và đã có công lớn trong việc tạo ra nền tảng kinh tế- xã hội, sự hoà hợp giữa “Nước và Dân” - nguồn lực xây dựng đất nước vững mạnh đương thời.

Đã từ lâu, trong tâm thức đồng bào cả nước, khi nói về Côn Sơn là nhớ về Nguyễn Trãi, nhớ về vầng Sao Khuê lấp lánh trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nguyễn Trãi đã đi vào lịch sử và trở thành Anh hùng vĩ đại của dân tộc, một Danh nhân văn hoá kiệt xuất. Dù trên cõi trần thế, cuộc đời ông kết thúc bằng một bi kịch đau xót, song ông đã được lịch sử ghi nhận và in đậm nhiều trang về sự nghiệp vẻ vang, có tầm ảnh hưởng to lớn tới công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.


Tổ chức trở lại bình thường sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội mùa thu năm nay có sự tham dự của rất đông nhân dân địa phương và du khách thập phương

Đền thờ Nguyễn Trãi từ lâu đã trở thành điểm hẹn của những lớp người khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tôn vinh thành kính Ức Trai. Các giá trị di sản văn hoá đặc sắc, nổi bật toàn cầu của khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO vinh danh là Di sản thế giới.

Trước lễ tưởng niệm, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đã tổ chức dâng hương tại chùa Côn Sơn.

Đây là hoạt động quan trọng trong chương trình Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dâng hương tưởng niệm 580 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi