Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng gấp đôi

25/11/2022 12:45

Từ tháng 3 một số thị trường truyền thống của Hải Dương bắt đầu mở cửa đón lao động với số lượng lớn sang làm việc.


Công ty CP Nhân lực Kiyokawa (ở phường Tân Bình, TP Hải Dương) đào tạo tiếng Nhật để đưa lao động sang Nhật Bản làm việc

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến ngày 24.11, Hải Dương đã có hơn 10.000 người đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, tăng hơn 3 lần cùng kỳ năm 2021 và hơn 2 lần thời điểm chưa có dịch các năm 2019-2020. Lao động chọn đi Đài Loan nhiều nhất với hơn 5.000 người, chiếm khoảng một nửa số người đi xuất khẩu lao động của toàn tỉnh, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường còn lại như Nhật Bản, Hàn Quốc số người đi làm việc ở nước ngoài cũng tăng gấp 4-5 lần so với cùng kỳ. 

Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm nay tăng mạnh do dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát nên từ tháng 3 một số thị trường truyền thống của Hải Dương bắt đầu mở cửa đón lao động với số lượng lớn sang làm việc. Các doanh nghiệp khu vực này cũng bắt đầu phục hồi sản xuất nên nhu cầu lao động tăng.

LA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng gấp đôi