Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho hơn 35.000 lao động

10/01/2020 19:06

​Sáng 10.1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020.


Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao cờ thi đua cho lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả ngành LĐTBXH tỉnh đạt được trong năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực như chăm lo người có công, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo...

2020 là năm tổng kết nhiều chương trình, đề án thuộc chức năng quản lý của ngành LĐTBXH, đồng chí đề nghị ngành cần khẩn trương rà soát việc thực hiện, kết quả đạt được để kịp thời tham mưu với tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Tăng cường quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn, tập trung vào những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhằm bảo đảm chế độ cho người lao động. Đổi mới công tác dạy nghề theo hướng phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy, hiệu quả sau cai. Sớm tham mưu cho UBND tỉnh phương án thiết thực nhất để giảm nghèo sâu hơn nữa. Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng cho người có công, nạn nhân chất độc da cam...


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân ngành lao động, thương binh và xã hội 

Năm 2019, công tác lao động, người có công và xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho hơn 35.700 lao động, vượt chỉ tiêu đề ra. Có thêm hơn 38.000 người được dạy nghề. Gần 360.000 lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công, không để hồ sơ liên quan đến người có công tồn đọng kéo dài. Huy động hơn 2,1 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh...

Năm 2020, ngành LĐTBXH tỉnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 35.500 lao động, 50% số lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, tuyển thêm 38.100 người được dạy nghề, giảm 3.000 hộ nghèo so với tổng số hộ nghèo cuối năm 2019, tất cả người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân, 95% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới mọi hình thức...

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân ngành LĐTBXH tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTBXH, UBND tỉnh tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Sở LĐTBXH được Bộ LĐTBXH tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

THANH NGA

(0) Bình luận
Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho hơn 35.000 lao động