Nhật Bản đứng đầu về thu hút lao động Hải Dương sang làm việc

26/05/2022 09:22

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến ngày 25.5, toàn tỉnh có trên 1.900 lao động đi làm việc tại nước ngoài, trong đó 65% lao động sang Nhật Bản, cao nhất so với các nước khác.


Do có nhiều chính sách ưu đãi đối với lao động nước ngoài nên Nhật Bản thu hút được nhiều lao động Hải Dương sang làm việc

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lao động chính của tỉnh. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nước này đã mở cửa đón lao động nước ngoài tới làm việc và thực hiện nhiều chính sách ưu đãi như giảm chi phí từ 20-50 triệu đồng/người so với cùng kỳ năm trước; cắt giảm nhiều thủ tục... Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho lao động Việt Nam thông qua chế độ lương, thưởng và các chính sách phúc lợi.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội dự báo số lao động trong tỉnh đi nước ngoài làm việc sẽ tiếp tục tăng do dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ phục hồi.

HẢI MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản đứng đầu về thu hút lao động Hải Dương sang làm việc