Kinh Môn vượt gần 15% chỉ tiêu tạo việc làm

07/01/2019 10:28

Năm 2018, huyện Kinh Môn tạo việc làm mới cho 2.867 lao động, vượt 14,7% kế hoạch năm, trong đó chủ yếu là lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các ngành, đoàn thể trong huyện phối hợp với các trung tâm dạy nghề dạy nghề may công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi cho 105 lao động nông thôn; 71 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 4.750 lượt người. Cơ quan chức năng trong huyện hỗ trợ một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động xúc tiến tuyển dụng lao động, qua đó đưa 252 người đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...

Huyện cũng tích cực tuyên truyền, vận động từng gia đình có người thân đi lao động tại Hàn Quốc đã hết hạn hợp đồng, đang ở lại cư trú bất hợp pháp trở về nước. Năm 2018, huyện được phép tham gia tuyển chọn lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của nước này.

THANH NGA

(0) Bình luận
Kinh Môn vượt gần 15% chỉ tiêu tạo việc làm