Khoảng 97% số công nhân, lao động đi làm trở lại sau Tết

13/02/2019 08:22

Theo Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, đến ngày 12.2, phần lớn các công ty trong các khu công nghiệp đã hoạt động trở lại, tỷ lệ công nhân, lao động đi làm đạt khoảng 97% (tương đương năm ngoái).

Do nhu cầu sản xuất nên lịch làm việc của các công ty cũng không thống nhất. Để đáp ứng thời gian các đơn hàng, một số công ty huy động công nhân làm việc trước ngày 11.2, như các Công ty TNHH: một thành viên Masan HD, Kỹ thuật Changhong (Việt Nam), SD Global Việt Nam... Một số công ty bắt đầu làm việc từ ngày 11.2 như các Công ty TNHH: May Tinh Lợi, Việt Nam Toyo Denso, Kefico Việt Nam, Công nghiệp Brother Việt Nam, Điện tử UMC Việt Nam, Towada Việt Nam... Ngày 12.2, nhiều công ty mới bắt đầu làm việc như các Công ty TNHH: Laurelton Daimonds, Sumidenso Việt Nam, NamYang Delta, Falcon Việt Nam, Mascot Việt Nam...

Thời gian nghỉ Tết, các công ty bố trí người trực đầy đủ, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khoảng 97% số công nhân, lao động đi làm trở lại sau Tết