Hơn 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm

24/06/2019 18:28

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý, chấn chỉnh để ổn định và phát triển bền vững hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại các thị trường trọng điểm.

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh minh họa: Hữu Việt/TTXVN

Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết trong 5 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 54.144 lao động (14.268 lao động nữ) đạt 45% kế hoạch năm 2019 (năm 2019, mục tiêu đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 120.000 lao động).

Trong đó, thị trường Nhật Bản dẫn đầu với 28.394 lao động (8.620 lao động nữ) sang làm việc, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) 20.732 lao động, Hàn Quốc 2.890 lao động, Romania 714 lao động, Arập Xêút 489 lao động, Algeria 229 lao động nam, Malaysia 216 lao động và các thị trường khác.

Theo ông Nguyễn Gia Liêm, dự kiến trong 6 tháng đầu năm sẽ đưa được trên 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thời gian qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý, chấn chỉnh để ổn định và phát triển bền vững hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Malaysia.

“Đặc biệt, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã từng bước nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, đàm phán, ký kết để mở rộng các thị trường tiếp nhận lao động mới như Bulgari, Romani...,” ông Nguyễn Gia Liêm cho biết.

HỒNG KIỀU (Vietnam+)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm