Biểu dương 86 lao động giỏi, lao động sáng tạo

31/05/2019 07:42

Chiều 30.5, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh biểu dương, khen thưởng 86 cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2019.


Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và logo lao động giỏi, lao động sáng tạo cho cá nhân được khen thưởng tại chương trình

Trong năm qua, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cơ sở động viên đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" nhằm khuyến khích phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị, giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Nhiều công đoàn cơ sở đã phối hợp với chủ doanh nghiệp thành lập ban chỉ đạo phong trào phát huy sáng kiến, tổ chức hội thi nâng cao tay nghề, thợ giỏi; kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể đề xuất những sáng kiến tốt...

Từ tháng 5.2018 đến tháng 5.2019, công nhân, lao động trong các khu công nghiệp đã đề xuất hơn 13.400 sáng kiến, cải tiến, tổng giá trị làm lợi trong sản xuất đạt hơn 54 tỷ đồng. Ban tổ chức đã trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2019 với tổng số tiền thưởng gần 36 triệu đồng.

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, Công đoàn ngành y tế đã tổ chức thăm hỏi gần 70 trường hợp cán bộ và con cán bộ, viên chức đau ốm, mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 21 triệu đồng. Kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị thiện nguyện, doanh nghiệp tặng quà cho bệnh nhân và cán bộ, viên chức có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện Kim Thành, Thanh Hà tổ chức khám và truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân. 

Công đoàn ngành y tế hiện có gần 8.300 đoàn viên sinh hoạt ở 33 công đoàn cơ sở công lập và tư nhân. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biểu dương 86 lao động giỏi, lao động sáng tạo