Chăm lo người lao động bằng những hoạt động cụ thể

20/01/2021 15:03

Năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bằng những hoạt động cụ thể...


Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể

Sáng 20.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổng kết phong trào công nhân và hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương các kết quả mà LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã đạt được. Đồng chí đề nghị thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) bằng những hoạt động cụ thể.

Các cấp CĐ tích vận động NLĐ chia sẻ, chung sức cùng doanh nghiệp kịp thời động viên, nâng cao tinh thần của NLĐ; vận động NLĐ có ý thức kỷ luật, coi doanh nghiệp là ngôi nhà thứ 2; xây dựng hài hoà các mối quan hệ, đặc biệt chú trọng đến đối thoại định kỳ với NLĐ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn. CĐ phải là cầu nối giữa doanh nghiệp và NLĐ cũng như đứng ra bảo vệ NLĐ...

Năm 2020, toàn tỉnh đã thành lập 54 CĐ cơ sở, kết nạp 14.522 đoàn viên, vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao. Các CĐ cấp trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với 16 đơn vị, doanh nghiệp để bán hàng, cung cấp các dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và NLĐ. Trong năm có 46 đơn vị ký kết thoả ước lao động tập thể; 63 doanh nghiệp tăng hỗ trợ mức ăn ca lên bằng hoặc cao hơn 15 nghìn đồng/bữa ăn. 

Các cấp CĐ phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật tại 87 đơn vị; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và NLĐ. Các cấp CĐ trích quỹ hỗ trợ xây 5 nhà "mái ấm CĐ", sửa 9 nhà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, trợ cấp cho 10.268 nữ và con công nhân, viên chức, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 854 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trợ cấp 29 NLĐ ở trong khu vực phong toả do dịch....

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2020; tặng cờ thi đua chuyên đề cho 3 đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân khác được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và cờ chuyên đề của LĐLĐ tỉnh. 

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo người lao động bằng những hoạt động cụ thể