​27 tổ dịch vụ gia đình tạo việc làm cho hơn 400 phụ nữ

20/01/2020 11:34

Năm 2019, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập được 27 tổ dịch vụ gia đình, tạo việc làm cho hơn 400 phụ nữ.

Các địa phương thành lập được nhiều tổ dịch vụ gia đình là TP Chí Linh với 5 tổ dịch vụ nấu ăn, tạo việc làm cho 57 chị; TP Hải Dương có 4 tổ dịch vụ gia đình với 48 thành viên... 

Các mô hình cung cấp nhiều dịch vụ như vệ sinh nhà cửa, nội trợ, chăm sóc, trông giữ trẻ, người bệnh, người già; nấu cỗ; đưa đón học sinh... Thành viên trong các tổ có thể đăng ký làm việc theo giờ, theo tuần hoặc tháng. Hội viên được trang bị kiến thức về dinh dưỡng, chăm sóc người già và trẻ em, kiến thức về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm... Nếu làm việc thường xuyên, mỗi tháng các thành viên có thu nhập từ 3 - 6 triệu đồng.

PV

(0) Bình luận
​27 tổ dịch vụ gia đình tạo việc làm cho hơn 400 phụ nữ