Góp sức giữ gìn an ninh cơ sở

09/06/2023 10:19

Tận tụy, trách nhiệm là những phẩm chất đáng quý của Đại úy Bùi Quang Hợp, Trưởng Công an xã Kim Anh, Kim Thành (Hải Dương).


Đại úy Bùi Quang Hợp hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử

Hơn 13 năm công tác trong lực lượng công an, trong đó có hơn 3 năm giữ chức vụ Trưởng Công an xã Kim Anh (Kim Thành), Đại úy Bùi Quang Hợp, sinh năm 1987 là điển hình tận tụy với công việc, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Hà Nội, năm 2011, anh Bùi Quang Hợp về công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hải Dương. Vừa công tác, anh vừa học thêm văn bằng hai tại Học viện An ninh nhân dân. Năm 2019, khi Bộ Công an và tỉnh có chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về công tác tại xã, thị trấn, anh đã tình nguyện viết đơn đề nghị được về công tác tại cơ sở. Cuối tháng 9.2019, anh được điều động về công tác tại Công an xã Kim Liên (Kim Thành). Sau đó, anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an xã Kim Anh.

Thời điểm anh nhận nhiệm vụ tại Công an xã Kim Anh cũng là lúc dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát mạnh, địa phương đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã cùng với triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho nhân dân. Là Trưởng Công an xã, anh Hợp dành nhiều thời gian tìm hiểu, nắm bắt địa bàn để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp thực hiện.

Trong phòng chống dịch Covid-19, ngoài trực tiếp tham gia tuyên truyền, truy vết, trực chốt kiểm soát, anh Hợp còn tham mưu lãnh đạo xã thành lập các Tổ quản lý cư trú, Tổ quản lý người điều trị Covid-19 tại các thôn. Khi triển khai cấp căn cước công dân gắn chip, anh chủ động tham mưu triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện, thành lập Tổ tuyên truyền. Anh trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ rà soát, thống kê số người từ 14 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ căn cước công dân ở từng thôn; lập danh sách, tham mưu cho xã gửi giấy mời tới từng trường hợp. Để nhân dân không phải tập trung đông người, anh tham mưu bố trí theo các khung giờ khác nhau. Ngoài cấp thẻ tại bộ phận "một cửa" của xã, Công an xã Kim Anh cũng bố trí Tổ cấp căn cước công dân lưu động để hỗ trợ người già yếu, người khuyết tật... Với cách làm này, Kim Anh là xã đầu tiên của huyện Kim Thành hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân thường trú, tạm trú trên địa bàn.

Anh Hợp còn rất năng nổ trong triển khai Đề án 06. Anh đã tham mưu cho xã đầu tư kinh phí, bổ sung trang thiết bị, máy móc, nâng cấp đường truyền để triển khai công việc. Do khối lượng thông tin, dữ liệu lớn, anh cùng với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kim Anh thường xuyên phải làm thêm vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngoài giờ hành chính để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ của đề án. Để thuận tiện cho người dân kích hoạt, cài đặt các ứng dụng, phần mềm liên quan đến Đề án 06, Trưởng Công an xã tham mưu xã thành lập Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Thành viên trong tổ có mặt tại bộ phận "một cửa" để giúp người dân, tới từng gia đình có người già yếu. Nhờ đó, đến nay người dân xã Kim Anh đã từng bước chủ động khai thác, sử dụng các ứng dụng điện tử, phần mềm giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Toàn xã hiện có gần 65% số công dân trong diện cấp định danh điện tử đã được lập hồ sơ, trong đó gần 90% số công dân đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Trong thực hiện nhiệm vụ, anh Hợp gần gũi, gắn bó với nhân dân, làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia hiệu quả vào công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật. Hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, anh chủ động xây dựng kế hoạch về tăng cường quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và cùng lực lượng công an xã tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc chấp hành. Anh cũng công khai số điện thoại cá nhân để người dân kịp thời thông báo, tố giác các trường hợp vi phạm. Dịp Tết Quý Mão 2023, xã Kim Anh có 2 trường hợp tự nguyện giao nộp 1 súng tự chế và 2 dao, kiếm...

Tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tổ chức tại Hà Nội tối 11.6 tới đây, anh Bùi Quang Hợp là 1 trong 5 cá nhân tiêu biểu của tỉnh vinh dự tham gia hội nghị.

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Góp sức giữ gìn an ninh cơ sở