[Audio] Lực lượng vũ trang Hải Dương làm theo Bác

27/03/2023 10:38

Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

00:00


Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Hải Dương giúp nhân dân thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn khơi thông dòng chảy hệ thống thủy lợi

Học và làm theo Bác, thời gian qua lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.

Nhiều việc làm nhân ái

Cháu Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 2020 ở thôn Mậu Công, xã Quang Trung, Tứ Kỳ) có chị gái đang là học sinh tiểu học. Hai chị em mồ côi cha mẹ từ năm 2021, đang sống cùng người ông họ tuổi cao, hoàn cảnh rất khó khăn. Tháng 9.2022, hưởng ứng phong trào “Phụ nữ quân đội làm theo lời Bác” và chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã nhận đỡ đầu cháu Thủy.

Cùng với cháu Thủy, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cũng nhận đỡ đầu cháu Phạm Thị Thảo (sinh năm 2009, ở thôn Lương Xá, xã Yết Kiêu, Gia Lộc). Cháu Thảo hoàn cảnh cũng rất éo le, bố mất sớm, mẹ bỏ đi đã lâu. Cháu Thảo và chị gái sống cùng bà nội năm nay đã ngoài 70 tuổi. Gia đình là hộ nghèo. Để giúp các cháu phần nào vơi bớt khó khăn, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã vận động hội viên quyên góp, hỗ trợ hai cháu mỗi tháng 500.000 đồng. Thời gian hỗ trợ 3 năm. Vào các dịp lễ, Tết, hội cùng lãnh đạo đơn vị thăm, tặng các cháu nhiều phần quà và vật dụng thiết yếu.

Thương binh Phùng Văn Sang (ở xã Lê Lợi, Chí Linh) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ông Sang sống cùng con út trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp và chăm sóc mẹ già trên 90 tuổi bị liệt từ nhiều năm nay. Ban CHQS TP Chí Linh cùng Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã đóng góp 70 triệu đồng ủng hộ gia đình ông Sang để xây dựng nhà ở. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, gia đình ông Sang đã dọn đến ở trong ngôi nhà mới khang trang...

Khắp các đơn vị, các phong trào nhân ái, tình nghĩa được nhân rộng, tô thắm thêm vẻ đẹp của màu áo xanh Bộ đội Cụ Hồ. 


Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng bộ giường, đệm mới cho cháu Nguyễn Thị Thủy, xã Quang Trung, Tứ Kỳ (ảnh cộng tác viên cung cấp)

Chuyển biến rõ nét từ việc đột phá

Nhiều năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là khâu yếu dẫn đến nhận thức, thái độ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS TP Hải Dương chưa cao, chất lượng hoàn thành một số nhiệm vụ thấp, nhất là việc huy động lực lượng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Từ hạn chế trên, Đảng ủy Ban CHQS TP Hải Dương đã xác định công việc đột phá là nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, Đảng ủy Quân sự thành phố đã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được phân công; kết hợp chặt chẽ giữa việc triển khai thực hiện với công tác thi đua khen thưởng... Qua đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể đã nâng lên rõ rệt. Nhiều tập thể, cá nhân đoạt thành tích cao trong các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức và được khen thưởng trong thực hiện các phong trào. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng vũ trang TP Hải Dương được Quân khu 3 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, năm 2022 được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua...

Trước năm 2021, Ban CHQS huyện Thanh Miện thường xuyên là đơn vị đứng tốp cuối trong các hội thi, hội thao lực lượng vũ trang tỉnh. Từ thực tế trên, năm 2022, Đảng ủy Ban CHQS huyện đã lựa chọn công việc đột phá nâng cao chất lượng hội thi, hội thao. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức triển khai kế hoạch tới từng đơn vị, cơ quan sát, đúng; chọn những đồng chí có năng lực, trình độ, tố chất để tham gia... Với những biện pháp cụ thể, năm 2022 Ban CHQS huyện Thanh Miện đã giành nhiều thứ hạng cao như: giải ba cấp tỉnh Hội thi mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến trang thiết bị huấn luyện; giải ba Hội thi Chỉ huy trưởng, chính trị viên và sĩ quan tham mưu. Trong Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương - 75 năm một chặng đường vẻ vang”,  Ban CHQS huyện Thanh Miện đoạt giải nhất, 1 cá nhân đoạt giải đặc biệt...

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc đột phá, hiệu quả. Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. 100% số đơn vị xác định, đăng ký những nội dung, công việc đột phá thực hiện từng năm, từng giai đoạn phù hợp thực tế địa phương, đơn vị. Cụ thể, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) thực hiện đột phá “Nghiên cứu sâu, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”. Ban CHQS TP Hải Dương, Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Thanh Miện, Thanh Hà, Gia Lộc, Tứ Kỳ thực hiện “Chủ động tham mưu, chủ động triển khai thực hiện và chủ động trong kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả”...

Từ năm 2021 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh triển khai 20 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với các chuyên đề giáo dục chính trị; 61 chi bộ tổ chức gần 1.000 buổi quán triệt, học tập 16 chuyên đề cho trên 9.500 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng; gần 2.000 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo gương Bác... Qua đó đã có 435 lượt tập thể, 1.647 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Kết quả này góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Lực lượng vũ trang Hải Dương làm theo Bác