Tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về quyền lợi của người tiêu dùng

21/04/2022 19:30

Chiều 21.4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Sở Công thương để đánh giá kết quả tình hình thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị thời gian tới, Sở Công thương cần tiếp tục tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về quyền lợi của người tiêu dùng được pháp luật bảo hộ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc góp ý xây dựng, sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Theo Sở Công thương, thời gian qua, hoạt động tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn mang tính chất nhỏ lẻ, nguồn nhân lực và kinh phí còn nhiều hạn chế. Công tác giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh chưa hiệu quả. Một số bất cập trong các quy định của pháp luật như toàn bộ các quy định chỉ phù hợp với các giao dịch, kinh doanh tiêu dùng có tính truyền thống mà chưa tính đến một số phương thức mới, hiện đại, đặc biệt là sự phát triển của thương mại điện tử. Chưa xác định được vị trí của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quan hệ với các luật chuyên ngành cũng như quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức khác trong việc phối hợp thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Sở Công thương đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị, đề xuất với Quốc hội sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các luật có liên quan và sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành. Đề xuất UBND tỉnh kiện toàn lại Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền người tiêu dùng tỉnh. Tiếp tục bố trí, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để duy trì hoạt động của hội...

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về quyền lợi của người tiêu dùng