Phụ nữ Thanh Hà giúp 497 hộ hội viên thoát nghèo

28/09/2021 15:51

Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Hà đã hỗ trợ, giúp đỡ 497 hội hội viên thoát nghèo.


Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Thanh Hà lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28.9

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Hà đã vận động hơn 9.200 phụ nữ có kinh tế khá giúp đỡ gần 5.000 chị có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 30,5 tỷ đồng. Kết quả, có 497 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn huyện từ 9,11% (năm 2016) xuống còn 1,59% (năm 2020).

Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp với Công ty TNHH Nestle Việt Nam triển khai chương trình "Chị Nest", hỗ trợ 114 hội viên khởi nghiệp, kinh doanh. Những cửa hàng "Chị Nest" đã giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn có thêm thu nhập. Hội phối hợp kết nối tìm đầu ra cho sản phẩm của 3 tổ hợp tác may tại các xã Hồng Lạc, Thanh Lang, Thanh Khê; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 mở 79 lớp dạy nghề cho gần 3.000 hội viên. Sau học nghề, 75% số hội viên có việc làm. Các cấp hội đã giới thiệu 13 ý tưởng khởi nghiệp tham dự Cuộc thi "Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp" của tỉnh, trong đó có 2 ý tưởng được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao giải.

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Thanh Hà lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28.9, các đại biểu đã thống nhất đề ra chỉ tiêu mỗi năm các cấp hội giúp đỡ ít nhất 50 hộ hội viên thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 5 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ thành lập 1 HTX liên kết phát triển kinh tế...

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Phụ nữ Thanh Hà giúp 497 hộ hội viên thoát nghèo