Nhiều mô hình kinh tế ở Ninh Giang do cựu chiến binh làm chủ

04/12/2021 15:41

Những mô hình này ở nhiều lĩnh vực: chế biến, tiêu thụ nông sản, may mặc, giày da, xây dựng, sản xuất mộc dân dụng, dịch vụ thương mại...

Huyện Ninh Giang hiện có trên 1.000 mô hình kinh tế trang trại, gia trại, HTX và doanh nghiệp do cựu chiến binh (CCB) làm chủ, tập trung ở các xã Ứng Hòe, Hồng Phong, Kiến Quốc, Tân Hương, thị trấn Ninh Giang... Những mô hình này đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 2.530 người, với thu nhập từ 5-9 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, các hội viên CCB trong huyện tích cực phát triển mô hình VAC, thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" như Hội CCB các xã Nghĩa An, Hồng Phong, Tân Quang…; các CCB Trịnh Xuân Tiến (thị trấn Ninh Giang), Nguyễn Trung Tín (Công ty CP Xây lắp điện và đầu tư xây dựng Hoàng Ngân, xã Hiệp Lực), Nguyễn Văn Phiu ở thôn Cúc Bồ (xã Kiến Quốc), Bùi Đức Duyệt (xã Văn Hội), Nguyễn Văn Câu ở thôn Động Trạch (xã Hồng Phong)...

TL

(0) Bình luận
Nhiều mô hình kinh tế ở Ninh Giang do cựu chiến binh làm chủ