Nhan nhản vi phạm bắc cầu qua kênh ở xã Ứng Hòe

18/04/2022 14:42

Đã nhiều năm qua, hàng chục hộ dân ở xã Ứng Hòe (Ninh Giang) tự ý bắc dầm, làm cầu qua kênh T1 trạm bơm Ứng Hòe để đấu nối trái phép vào quốc lộ 37.

Nhiều hộ dân ở xã Ứng Hòe đã tự ý bắc dầm, làm cầu qua kênh T1 để đấu nối trái phép vào quốc lộ 37

Nhiều vi phạm

Từ năm 2007, một số hộ dân ở các xóm 1, xóm 2, xóm 4, thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe đã tự ý làm cầu đấu nối qua kênh T1, trạm bơm Ứng Hòe vào quốc lộ 37. Đặc biệt, cuối năm 2020, khi dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 37 tiếp tục thi công qua địa bàn xã Ứng Hòe, lợi dụng đêm tối, ngày nghỉ, một số hộ dân đã xây mố cầu, lao dầm, ghép tấm bê tông qua kênh T1 trạm bơm Ứng Hòe và đấu nối vào bờ kè đá quốc lộ 37 đơn vị thi công vừa xây dựng xong. Việc xây dựng các cây cầu này làm thu hẹp mặt cắt dòng kênh, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến việc dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn xã và khu vực, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.  

Theo UBND xã Ứng Hòe, tính đến ngày 31.3, có 64 hộ dân có công trình vi phạm với 434 m chiều dài dọc tuyến kênh T1. Qua rà soát, trong số này có 11 hộ dân đã có lối đi riêng và 7 trường hợp không có đất ở hợp pháp liền kề vẫn tự ý xây dựng cầu trái phép. Thậm chí, nhiều hộ có đất nhưng chưa có nhà ở cũng đặt sẵn các dầm với mục đích sau này sẽ làm cầu.

Ông Bùi Khắc Chung, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòe thừa nhận: “Những năm qua, do công tác quản lý của chính quyền địa phương chưa sâu sát, chưa ngăn chặn và xử lý kiên quyết nên đã để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài như làm cầu, làm nhà tạm trên công trình thủy lợi, hành lang an toàn giao thông".

Thời điểm phát sinh thêm 11 hộ có công trình vi phạm mới khi cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37, UBND xã Ứng Hòe đã phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Ninh Giang tiến hành lập biên bản, yêu cầu tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay chưa hộ nào tự giác tháo dỡ.

Một số hộ có đất nhưng chưa có nhà ở cũng đặt sẵn các dầm với mục đích sau này làm cầu

Phải xử lý dứt điểm

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại buổi làm việc với huyện Ninh Giang vào sáng 6.4. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương cần quản lý tốt hành lang an toàn giao thông ở một số xã, thị trấn còn yếu, đơn cử như một số hộ dân của xã Ứng Hòe đã tự ý xây dựng cầu dân sinh vượt kênh nối với quốc lộ 37 trái quy định. UBND huyện Ninh Giang cần khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức lắp đặt hàng rào phòng hộ theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Đình Tranh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết, khi phát hiện vi phạm, UBND xã Ứng Hòe đã lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên xử lý mặc dù địa phương nhận thức được hành vi vi phạm của các hộ dân là vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp xã. Hiện nay, UBND huyện đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang kết cấu hạ tầng an toàn giao thông đường bộ và công trình thuỷ lợi tại xã Ứng Hoè do đồng chí Nguyễn Xuân Tưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng; các thành viên là lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn. Tổ có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang kết cấu hạ tầng an toàn giao thông đường bộ và công trình thủy lợi tuyến kênh T1 trên địa bàn xã Ứng Hòe.

Ngày 14.4, xã Ứng Hòe cũng thành lập Ban Chỉ đạo và một số tổ công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giải tỏa các công trình vi phạm trên tuyến kênh T1 trạm bơm Ứng Hòe và hành lang an toàn giao thông quốc lộ 37. “Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đề ra lộ trình giải quyết. Trước mắt sẽ mời các hộ dân vi phạm lên làm việc để thông báo kế hoạch giải tỏa vi phạm, tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm”, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòe Bùi Khắc Chung cho biết thêm.

Chính quyền địa phương phải có trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên với tình hình vi phạm như hiện nay, UBND huyện Ninh Giang và các sở, ban, ngành liên quan cần quan tâm hỗ trợ, đôn đốc địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp, nhanh chóng tháo dỡ công trình vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông và phù hợp với quy hoạch, chỉnh trang xã Ứng Hòe đang phấn đấu trở thành đô thị loại V vào năm 2030.

PV

(0) Bình luận
Nhan nhản vi phạm bắc cầu qua kênh ở xã Ứng Hòe