Khẩn trương giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vũ Công Đán

01/12/2021 17:56

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án liên quan đến tuyến đường Vũ Công Đán.


Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Chiều 1.12, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với TP Hải Dương để nghe báo cáo về việc triển khai dự án tái định cư và dự án liên quan đến việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP Hải Dương báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án. Đến ngày 30.11, dự án đầu tư xây dựng khu thương mại hỗn hợp và cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán đã hoàn thành hồ sơ trích lục, trích đo, dự kiến đến ngày 10.12.2021 ra thông báo thu hồi đất; đến ngày 30.4.2022 giải phóng xong mặt bằng đoạn 1 qua khu Xuân Dương, Thượng Đạt; đến ngày 15.8.2022 giải phóng xong mặt bằng đoạn 2 qua khu Tứ Thông.

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư phía mới tây phường Tứ Minh được phê duyệt tháng 10.2021, dự kiến hoàn thành trích lục, trích đo ngày 30.12.2021; ra thông báo thu hồi đất từ ngày 1.1 đến 15.1.2022. Dự kiến đến ngày 30.4.2022 giải phóng xong mặt bằng đoạn 1 phạm vi phía nam dự án (khoảng 20 ha); đến ngày 30.7.2022 giải phóng xong mặt bằng đoạn 2 phạm vi phía bắc dự án (khoảng 8,7 ha).

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới Tứ Thông hiện đã tạm bàn giao mốc, tài liệu thu thập liên quan; dự kiến giải phóng mặt bằng (GPMB) từ tháng 12.2021 đến 15.3.2022.

Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới Tứ Thông đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Hiện chưa có thông báo thu hồi đất do trong Kế hoạch sử dụng đất của TP Hải Dương thiếu diện tích so với quy hoạch của dự án (quy hoạch là 6,124 ha, kế hoạch là 4,85 ha). Người dân đề nghị chỉ thu hồi đất để cải tạo mở rộng đường Vũ Công Đán, không thu hồi đất thuộc vị trí quy hoạch khu thương mại hỗn hợp. Hiện chưa có khu tái định cư dẫn tới người dân hoang mang, không đồng tình với phương án quy hoạch. Dự kiến khoảng 252 hộ phải di chuyển chỗ ở, số lượng nhân khẩu lớn nên khó đáp ứng nhu cầu chỗ ở trong thời gian GPMB…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đánh giá tiến độ thực hiện các dự án đang rất chậm. Đồng chí yêu cầu tuyến đường phải được triển khai nhanh nhất trong thời gian tới; phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho các hộ dân thuộc diện GPMB thực hiện dự án, ưu tiên cho các hộ được tái định cư tại các khu vực theo kế hoạch. Giao UBND thành phố phải lập “đồng hồ đếm ngược” để triển khai các dự án. Cán bộ liên quan của các sở, ngành, TP Hải Dương tập trung cao độ cho công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, mục tiêu đến hết năm 2022 phải xong. Giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng phân công cán bộ hỗ trợ UBND thành phố rà soát, kiểm đếm lại toàn bộ diện tích đất liên quan tới các dự án, các phần việc liên quan tới GPMB; chuẩn bị mọi phương án GPMB theo đúng trình tự, quy định pháp luật, bảo đảm sự công bằng trong GPMB và tái định cư. Tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân.

Trước mắt thành phố khẩn trương phê duyệt dự án làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công, làm cơ sở thông báo thu hồi đất; khẩn trương triển khai 2 dự án tái định cư tây Tứ Minh và Tứ Thông, chậm nhất đầu tuần tới UBND TP Hải Dương phải báo cáo lại…

KIM THANH

(0) Bình luận
Khẩn trương giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vũ Công Đán