Khởi công hai cầu Quang Thanh, Dinh nối Hải Dương với TP Hải Phòng

16/05/2020 11:53

Hai cầu Quang Thanh, Dinh là kết quả làm việc và thống nhất giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về hợp tác cùng phát triển.


Các đại biểu của tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng nhấn nút khởi công cầu Quang Thanh

Sáng 16.5, tại các xã Quang Hưng (huyện An Lão), An Sơn (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh nối liền huyện Thanh Hà với huyện An Lão qua sông Văn Úc và cầu Dinh qua sông Kinh Thầy nối thị xã Kinh Môn với huyện Thủy Nguyên.

Dự lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh... Về phía Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố... cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương, Thành ủy Hải Phòng...


Các đại biểu nhấn nút động thổ xây cầu Dinh

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định đây là 2 công trình trọng điểm nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020) và kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955-13.5.2020). Hai cầu Quang Thanh, Dinh là kết quả làm việc và thống nhất giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về hợp tác cùng phát triển, đẩy mạnh giao lưu thương mại và văn hóa giữa hai địa phương, mở ra cơ hội kết nối hiệu quả trong liên kết vùng...

Để các dự án triển khai đúng tiến độ đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị tỉnh Hải Dương, các sở, ngành, huyện, thị xã liên quan và đơn vị thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện các trình tự, thủ tục đúng quy định. Các nhà thầu thi công các công trình bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.




Vị trí cầu Quang Thanh và cầu Dinh trên bản đồ

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khẳng định giữa Hải Dương và Hải Phòng có truyền thống đoàn kết, gắn bó trong suốt chiều dài lịch sử và hiện tại. Những năm gần đây, 2 địa phương thường xuyên phối hợp, ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Hai cầu Quang Thanh, Dinh là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp tốt đẹp đó, đáp ứng mong chờ của nhân dân. Tỉnh Hải Dương sẽ tích cực chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để làm đường dẫn kết nối đường tỉnh 390 với cầu Quang Thanh, đường dẫn nối quốc lộ 17B với cầu Dinh để phấn đấu hoàn thành đồng bộ với cầu, phát huy hiệu quả chung của các công trình.

Để kết nối với 2 cây cầu trên, tỉnh Hải Dương đầu tư khoảng 400 tỷ đồng xây dựng, mở rộng, nâng cấp và giải phóng mặt bằng các tuyến đường.


Đông đảo người dân các huyện, thị xã thuộc TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương phấn khởi chứng kiến lễ khởi công xây dựng cầu Quang Thanh

Theo ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng (chủ đầu tư 2 công trình), cầu Quang Thanh dài 536 m, rộng 12 m, tổng kinh phí đầu tư 398,6 tỷ đồng, thi công 15 tháng. Cầu Dinh dài 369,8 m, rộng 12 m, có tổng mức đầu tư 269,4 tỷ đồng, thi công 12 tháng.


Vị trí xây dựng cầu Dinh cách đò Dinh khoảng 200 m

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Khởi công hai cầu Quang Thanh, Dinh nối Hải Dương với TP Hải Phòng