Xây dựng cầu Triều nối Quảng Ninh với Hải Dương

05/10/2019 14:40

Sáng 5.10, UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) khởi công xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối quốc lộ 18 đoạn thị xã Đông Triều với đường tỉnh 389 đoạn qua huyện Kinh Môn.

Các đại biểu làm lễ động thổ xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối quốc lộ 18 với đường tỉnh 389

Các đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tới dự.

Cầu Triều và đường dẫn nối quốc lộ 18 với đường tỉnh 389 do UBND thị xã Đông Triều làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 3,02 km, trong đó cầu Triều vượt sông Kinh Thầy dài 749,05m, chiều dài đường dẫn phía Quảng Ninh hơn 2,2 km. Điểm đầu của dự án tại xã Hồng Phong (thị xã Đông Triều), điểm cuối tại xã Thất Hùng (Kinh Môn).

Giai đoạn 1 của dự án đường được làm theo quy mô cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11 m, tốc độ phương tiện 80 km/giờ. Cầu Triều rộng 12 m, khổ thông thuyền 9,5 m, gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Nhà thầu thi công huy động các loại máy móc thiết bị, dự kiến hoàn thành dự án trong 14 tháng

Tổng mức đầu tư toàn dự án trên 401 tỷ đồng, trong đó tạm tính kinh phí giải phóng mặt bằng trên 34,7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ và ngân sách thị xã Đông Triều. UBND huyện Kinh Môn đang tiến hành giải phóng mặt bằng đường dẫn phía Hải Dương.

Công trình triển khai trong 14 tháng, dự kiến khánh thành vào tháng 12.2020. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Xây dựng cầu Triều nối Quảng Ninh với Hải Dương