[Video] Khánh thành cầu Quang Thanh và cầu Dinh

17/07/2021 19:48

Cầu Quang Thanh kết nối huyện An Lão (TP Hải Phòng) với huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) và cầu Dinh kết nối huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).


Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành cầu Quang Thanh

Chiều 17.7, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khánh thành 2 công trình cầu Quang Thanh và cầu Dinh kết nối tỉnh Hải Dương với TP Hải Phòng.

Dự lễ khánh thành, về phía tỉnh Hải Dương có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Về phía TP Hải Phòng có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành 2 tỉnh, thành phố... Các đại biểu dự lễ khánh thành tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo quy định và đều được xét nghiệm, có kết quả âm tính với Covid-19.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành cầu Quang Thanh

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Quang Thanh, các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, cùng với cầu Dinh, cầu Quang Thanh là công trình tiêu biểu, có ý nghĩa cao đẹp thể hiện tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng. Công trình hoàn thành đã đáp ứng được mong chờ của nhân dân trong nhiều năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định, tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng đã phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, trong đó có việc hợp tác phát triển hạ tầng giao thông. Công trình cầu Dinh và cầu Quang Thanh hoành thành đã đáp ứng được niềm mong mỏi nhiều năm qua của nhân dân 2 tỉnh, thành phố. Cầu Dinh và cầu Quang Thanh có vai trò kết nối giao thông quan trọng giữa huyện Thuỷ Nguyên - thị xã Kinh Môn; huyện An Lão - Thanh Hà nói riêng và TP Hải Phòng với tỉnh Hải Dương nói chung, rút ngắn khoảng cách vận tải, tăng cường giao lưu hàng hóa giữa hai địa phương. Cầu được khánh thành là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa giữa tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng.


Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ khánh thành cầu Quang Thanh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và tập thể cán bộ, người lao động đã tham gia xây dựng cầu; biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành hai tỉnh, thành phố và các địa phương liên quan. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao, các đơn vị đã khắc phục khó khăn để thi công công trình bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động và tiến độ đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn tới nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã tạo điều kiện ủng hộ để dự án được thực hiện thành công. Về phía tỉnh Hải Dương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND huyện Thanh Hà quản lý kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực...


Các đại biểu dự lễ khánh thành cầu Dinh

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định những năm qua, TP Hải Phòng đã tích cực đầu tư các dự án cầu, đường giao thông kết nối với với các tỉnh lân cận. Việc tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian qua đã mang lại kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Cuối năm 2021, đầu năm 2022 TP Hải Phòng sẽ khởi công xây dựng cầu Lại Xuân và cầu Bến Rừng để kết nối giữa TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. TP Hải Phòng đang phấn đấu sẽ trở thành thành phố động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước trong tương lai...


Lễ cắt băng khánh thành cầu Dinh

Cầu Quang Thanh dài 536 m, rộng 12 m, tổng mức đầu tư 398 tỷ đồng do TP Hải Phòng đầu tư. Đường dẫn phía tỉnh Hải Dương dài 1,78 km, quy mô đường cấp III đồng bằng, chiều rộng nền đường 12 m, tổng mức đầu tư 195 tỷ đồng do tỉnh Hải Dương đầu tư. Cầu Dinh nối huyện Thủy Nguyên và thị xã Kinh Môn dài hơn 400 mét, rộng 12 mét với tổng mức đầu tư 328 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách TP Hải Phòng. Tỉnh Hải Dương đang triển khai đầu tư đường dẫn nối cầu Dinh đến quốc lộ 17B dài khoảng 3,5 km.


Thông xe trên cầu Quang Thanh

Cầu Quang Thanh và cầu Dinh được khởi công xây dựng vào tháng 5.2020. Đây là 2 công trình để cụ thể hóa chương trình làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vào đầu năm 2019 nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian kinh tế của hai địa phương. Hai công trình được khởi công cùng ngày và khánh thành cùng ngày.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng TP Hải Phòng bức ảnh "Nối đôi bờ mơ ước".


Cầu Quang Thanh được thiết kế theo dạng dầm cáp hỗn hợp, các trụ chính trên sông hình "hạt gạo" rất độc đáo

Xem clip


NHÓM PV

(0) Bình luận
[Video] Khánh thành cầu Quang Thanh và cầu Dinh