Vi phạm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải ngày càng nghiêm trọng

06/07/2018 18:56

Sáng 6.7, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi chủ trì hội nghị bàn giải pháp xử lý vi phạm hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải tại Hải Dương.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi chủ trì hội nghị bàn giải pháp xử lý vi phạm hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải

Đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh tới dự.

Tại hội nghị, có 8 ý kiến tham luận nêu rõ thực trạng vi phạm hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải của từng địa phương và đưa ra giải pháp xử lý đối với từng loại hình vi phạm. Hiện nay, trên hệ thống kênh trục chính do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải quản lý tồn tại 1.439 vi phạm. Có gần 9.000 vụ vi phạm trên tuyến kênh nhánh do các địa phương quản lý, trong đó Hải Dương còn 4.241 vụ, Hưng Yên 4.706 vụ, còn lại ở Bắc Ninh.

Vi phạm phát sinh ngày càng nhiều và mức độ ảnh hưởng tới khả năng vận hàng công trình cũng như chất lượng nguồn nước ngày càng nghiêm trọng. Các ý kiến đều cho rằng để xử lý dứt điểm vi phạm phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý trực tiếp, các cấp chính quyền ở từng địa phương và giữa các địa phương với nhau. Với các loại hình vi phạm như xâm lấn hành lang bảo vệ bờ kênh, xả thải gây ô nhiễm nguồn nước... phải quy trách nhiệm cụ thể để tránh tình trạng "cha chung không ai khóc".

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi Nguyễn Văn Tỉnh nhấn mạnh tình hình vi phạm hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải đang ở mức báo động, nếu không có giải pháp khắc phục có thể gây ra hiểm họa khó lường. Theo Luật Thuỷ lợi mới ban hành, chính quyền địa phương là cơ quan chịu tránh nhiệm trong xử lý vi phạm. Tuy nhiên, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống phải chịu trách nhiệm khi để vi phạm phát sinh. Các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương phải kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm.

Tổng cục Thuỷ lợi sẽ lựa chọn hệ thống Bắc Hưng Hải làm điểm để phát động phong trào thi đua xử lý vi phạm thuỷ lợi trên cả nước. Các địa phương phải công khai thực trạng và kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, tránh che giấu gây bức xúc trong dư luận.

   NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Vi phạm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải ngày càng nghiêm trọng