Vẫn còn 4 trạm cấp nước sạch chưa chuyển nguồn

31/12/2019 17:19

Hiện toàn tỉnh vẫn còn 4 trạm cấp nước sạch chưa chuyển nguồn, trong đó có 3 trạm ở các xã Hà Thanh, Hà Kỳ, Tiên Động (cùng huyện Tứ Kỳ) và trạm cấp nước Trùng Khánh ở xã Yết Kiêu (Gia Lộc).

Đến ngày 31.12, trong số 5 trạm cấp nước sạch lấy nước sông nội đồng mới có 1 trạm ở xã Lê Hồng (Thanh Miện) thực hiện việc chuyển nguồn cấp nước sạch theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVI mới đây. Cụ thể, nhà máy này đã chuyển từ việc lấy nước sông nội đồng sang lấy nước sạch của một nhà máy ở tỉnh Hưng Yên để bán cho người dân. Hiện vẫn còn 4 trạm cấp nước sạch chưa chuyển nguồn, trong đó có 3 trạm ở các xã Hà Thanh, Hà Kỳ, Tiên Động (cùng huyện Tứ Kỳ) và trạm cấp nước Trùng Khánh ở xã Yết Kiêu (Gia Lộc).

Chủ đầu tư trạm cấp nước Trùng Khánh đã ký hợp đồng mua nước với Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương, hiện đang triển khai việc lắp đặt đường ống. Các trạm cấp nước Tiên Động, Hà Thanh và Hà Kỳ có kế hoạch lấy nước nguồn từ sông Luộc. Tuy nhiên, do chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đê điều nên việc xây dựng trạm bơm cấp 1 chưa thể thực hiện được.

Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển đã yêu cầu các nhà máy nước sạch phải hoàn thành việc chuyển nguồn, hạn cuối cùng là ngày 31.12.2019, nếu không phải chấm dứt hoạt động.

     VỊ THỦY

(0) Bình luận
Vẫn còn 4 trạm cấp nước sạch chưa chuyển nguồn