Từ ngày 10.1, bắt đầu đưa nước đổ ải

03/01/2018 16:00

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lịch đổ ải kéo dài trong 47 ngày, từ ngày 10.1- 25.2. Thời gian đổ ải đại trà từ ngày 20.1-20.2.

Căn cứ vào thời vụ sản xuất vụ chiêm xuân, kế hoạch xả nước của các hồ thủy điện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lịch đổ ải kéo dài trong 47 ngày, từ ngày 10.1- 25.2. Thời gian đổ ải đại trà từ ngày 20.1-20.2.

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương, toàn tỉnh có 3 địa phương đề nghị đổ ải sớm hơn từ 5-10 ngày so với lịch đổ ải chung của tỉnh là Thanh Miện, Bình Giang, Cẩm Giàng. Nguyên nhân do nguồn nước đổ ải của các huyện chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống Bắc Hưng Hải và đều nằm cuối nguồn. Nếu các địa phương khác đổ ải tập trung, mực nước xuống nhanh, các huyện này sẽ khó lấy nước.

DŨNG CƯỜNG


(0) Bình luận
Từ ngày 10.1, bắt đầu đưa nước đổ ải