Trứng chim cút khó tiêu thụ

04/04/2020 15:00

Theo chủ các trang trại chăn nuôi chim cút ở xã Thăng Long, giá trứng chim cút đang giảm gần 1 nửa so với 1 tháng trước.

Mỗi ngày, người nuôi lỗ khoảng 400.000 đồng/vạn con chim cút

Hiện giá trứng loại thường chỉ còn từ 30.000 - 35.000 đồng/100 quả, trứng cút lộn 50.000 - 55.000 đồng/100 quả. Việc tiêu thụ diễn ra chậm, nhiều hộ không bán được sản phẩm. Ước tính mỗi ngày, người nuôi lỗ khoảng 400.000 đồng/1 vạn con chim cút.

 Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, các hàng quán, bếp ăn tập thể đóng cửa, việc vận chuyển tới một số tỉnh gặp khó khăn. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi tăng khiến các hộ nuôi chim cút lỗ nặng.

Xã Thăng Long hiện có khoảng 150 hộ nuôi chim cút với tổng đàn 1 triệu con. Đây là địa phương có tổng đàn chim cút lớn nhất tỉnh.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Trứng chim cút khó tiêu thụ